Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo về can thiệp từ bên thứ ba vào quan hệ Trung – Ấn
VOV.VN - Tại cuộc với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở Bắc Kinh vào hôm qua (14/7), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, quan hệ Trung - Ấn không nhằm vào bên thứ ba và cũng không nên bị bên thứ ba can thiệp.
Theo thông cáo đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc nhận định, trong bối cảnh cục diện quốc tế có những biến động sâu sắc, chủ nghĩa đơn phương và hành vi bá quyền đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với thế giới.

Ông Vương Nghị cho rằng, với tư cách là hai nền văn minh phương Đông lớn và cũng là hai nền kinh tế mới nổi quan trọng của thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ cần cùng nhau đối mặt với thách thức, thúc đẩy hợp tác thay vì cạnh tranh. Ông nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước có logic lịch sử và động lực nội tại riêng, không nhắm vào bên thứ ba và cũng không nên bị bên thứ ba can thiệp; hai bên cần phát triển dựa trên lòng tin, hợp tác và cùng có lợi.
Đề cập đến thỏa thuận cấp cao giữa nguyên thủ hai nước tại cuộc gặp ở Kazan năm ngoái, ông khẳng định đây là kim chỉ nam cho việc cải thiện và phát triển quan hệ song phương. Ông kêu gọi hai bên "nhìn xa trông rộng", thúc đẩy lòng tin chính trị, mở rộng giao lưu hợp tác, đồng thời xử lý các bất đồng trên cơ sở đại cục và tinh thần xây dựng.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Ấn trong năm nay, ông nhấn mạnh rằng sự cải thiện quan hệ hiện nay là thành quả đáng trân trọng và cần tiếp tục củng cố. Trung Quốc mong muốn cùng Ấn Độ thúc đẩy hợp tác tại các cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), duy trì ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển trong “phương Nam toàn cầu”.
Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng trích dẫn hai tư tưởng chiến lược mang tính tương đồng của lãnh đạo hai nước là chủ trương "xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại" của Chủ tịch Tập Cận Bình và khẩu hiệu "thế giới là một gia đình" của Thủ tướng Narendra Modi; đồng thời cho rằng những điểm tương đồng này đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác Trung – Ấn trên trường quốc tế.
Ông khẳng định, Trung Quốc mong muốn cùng Ấn Độ duy trì định hướng đúng đắn trong quan hệ láng giềng, thực hiện "long tượng cùng múa", tức là cùng phát triển hòa hợp giữa hai cường quốc lớn, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.