Ngoại trưởng Trung Quốc công du Đông Nam Á

(VOV) - Phía Thái Lan mong muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, du lịch và thương mại.

Hôm 1/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm Thái Lan, chặng dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Suraporn Tovichakchaikul, ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Thái Lan, nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, mong muốn Thái Lan là cầu nối để thúc đẩy mở rộng quan hệ với các nước ASEAN.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Yingluck (ảnh: NBC news)


“Cả Trung Quốc và Thái Lan đều mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống,” ông Vương nói. “Chúng ta cần làm sâu sắc quan hệ song phương thông qua hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, mối quan hệ này đang góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN”.

Về phần mình, ngoại trưởng Thái Lan Tovichakchaikul cho biết, Thái Lan hy vọng sẽ tăng cường quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, du lịch và thương mại. Ông bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2015.

Trước đó, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có cuộc gặp với Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Thủ tướng Yinguck cho biết, năm nay đánh dấu tròn 10 năm Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Với tư cách là nước điều phối quan hệ Trung Quốc - ASEAN, Thái Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương với Trung Quốc trên các lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ xử lý tốt quan hệ với Nhật?
Tân Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ xử lý tốt quan hệ với Nhật?

(VOV) - Việc bổ nhiệm ông Vương Nghị, một người am hiểu về Nhật Bản làm Bộ trưởng Ngoại giao sẽ giúp cải thiện quan hệ Trung - Nhật.

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ xử lý tốt quan hệ với Nhật?

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ xử lý tốt quan hệ với Nhật?

(VOV) - Việc bổ nhiệm ông Vương Nghị, một người am hiểu về Nhật Bản làm Bộ trưởng Ngoại giao sẽ giúp cải thiện quan hệ Trung - Nhật.

Trung Quốc giữ lập trường giải quyết vấn đề Trung Đông
Trung Quốc giữ lập trường giải quyết vấn đề Trung Đông

(VOV)- Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy Israel và Palestine có động thái thực tế nhằm tạo điều kiện tốt cho việc khôi phục tiến trình hòa bình.

Trung Quốc giữ lập trường giải quyết vấn đề Trung Đông

Trung Quốc giữ lập trường giải quyết vấn đề Trung Đông

(VOV)- Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy Israel và Palestine có động thái thực tế nhằm tạo điều kiện tốt cho việc khôi phục tiến trình hòa bình.

Trung Quốc mời Tổng thống Palestine thăm Bắc Kinh
Trung Quốc mời Tổng thống Palestine thăm Bắc Kinh

(VOV) - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Palestine sẽ là cơ hội để 2 bên trao đổi quan điểm về tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc mời Tổng thống Palestine thăm Bắc Kinh

Trung Quốc mời Tổng thống Palestine thăm Bắc Kinh

(VOV) - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Palestine sẽ là cơ hội để 2 bên trao đổi quan điểm về tiến trình hòa bình Trung Đông.