Ngoại trưởng Trung Quốc sắp gặp phái đoàn của chính phủ Taliban

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Qatar và gặp phái đoàn của chính phủ lâm thời Taliban của Afghanistan trong 2 ngày tới.

Theo thông cáo vừa đưa ra chiều 25/10 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Qatar trong hai ngày 25 và 26/10, theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed. Trong thời gian ở Doha, ông sẽ gặp phái đoàn của chính phủ lâm thời Taliban tại Afghanistan.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, đây không chỉ là “sự tiếp nối của cuộc gặp Thiên Tân hồi tháng 7 năm nay”, mà còn là “cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai bên sau khi Tabilan thành lập chính phủ lâm thời. Hai bên sẽ đi sâu trao đổi về tình hình Afghanistan và các vấn đề cùng quan tâm".

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, với tư cách là đối tác và quốc gia láng giềng của Afghanistan, Trung Quốc luôn chủ trương thông qua đối thoại tiếp xúc để “dẫn dắt” sự phát triển theo chiều hướng tốt của tình hình ở Afghanistan, giúp người dân nước này vượt qua khó khăn.

Người phát ngôn Uông Văn Bân cũng khẳng định tầm quan trọng của Qatar tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông, nhấn mạnh Qatar là đối tác kinh tế, thương mại, năng lượng quan trọng của Trung Quốc ở khu vực này, cũng là quốc gia có vai trò và ảnh hưởng “đặc biệt” trong các điểm nóng khu vực, như Afghanistan.

Ông cho biết, chuyến thăm Qatar lần này của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện các nhất trí chung quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước trong phát triển quan hệ song phương, làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị giữa Trung Quốc và Qatar, tăng cường hợp tác thiết thực giữa hai bên và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Qatar đạt những tiến triển mới.

Đây là cuộc gặp tiếp theo của ông Vương Nghị với đại diện của Tabiban Afghanistan sau 3 tháng. Cuộc gặp tại Thiên Tân hồi tháng 7 từng làm dấy lên đồn đoán về việc Trung Quốc công nhận Taliban. Sau đó, các quan chức Trung Quốc, như Đại sứ nước này tại Afghanistan, từng nhiều lần tiếp xúc với đại diện của Taliban.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc tuyên bố viện trợ số hàng trị giá khoảng 31 triệu USD cho Afghanistan, bao gồm lương thực và vaccine và đợt hàng đầu tiên đã được đưa tới quốc gia này hồi cuối tháng 9/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram
Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa bác bỏ thông tin cho rằng đang có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại căn cứ Không quân Bagram.

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa bác bỏ thông tin cho rằng đang có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại căn cứ Không quân Bagram.

Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan gặp quan chức cấp cao Taliban
Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan gặp quan chức cấp cao Taliban

VOV.VN - Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan đã gặp các quan chức cấp cao của chính quyền Taliban và các nhà lãnh đạo Afghanistan là ông Hamid Karzai và Abdullah Abdullah ở Kabul.

Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan gặp quan chức cấp cao Taliban

Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan gặp quan chức cấp cao Taliban

VOV.VN - Đặc phái viên Trung Quốc, Nga và Pakistan đã gặp các quan chức cấp cao của chính quyền Taliban và các nhà lãnh đạo Afghanistan là ông Hamid Karzai và Abdullah Abdullah ở Kabul.