Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ tới thăm Seoul từ ngày 14 -15/9. Nhân dịp này, hai bên sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung.

Chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị diễn ra vào thời điểm trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chuyến thăm là một cơ hội quan trọng để hai nước đẩy mạnh trao đổi cấp cao, tìm kiếm phương án tăng cường hợp tác thực chất và tình hữu nghị song phương. 

Trong thời gian ông Vương Nghị thăm Seoul, hai bên sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban xúc tiến "Năm văn hóa Hàn-Trung 2021-2022" và xúc tiến giao lưu nhân lực giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc gặp sắp tới, quan chức hai nước dự kiến cũng sẽ trao đổi về lộ trình hòa bình bán đảo Triều Tiên, tình hình khu vực và quốc tế; cũng như thảo luận liên quan đến Thế vận hội mùa đông do Bắc Kinh đăng cai vào tháng 2 năm sau. 

Hai bên cũng có thể thảo luận về chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trước đó, hai nước từng nhất trí sẽ xúc tiến chuyến thăm này khi tình hình dịch COVID-19 được cải thiện.

Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Trung trước đó được diễn ra cách đây 5 tháng nhân chuyến thăm tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc của Bộ trưởng Chung Eui-yong vào tháng 4 năm nay. 

Hàn Quốc và Trung Quốc đang tích cực trao đổi cấp cao trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Ngoại trưởng Vương Nghị đã thăm Hàn Quốc ba năm liên tiếp từ năm 2019, lần gần đây nhất là vào tháng 11 năm ngoái. Trong năm nay, hai Ngoại trưởng đã điện đàm một lần vào mỗi quý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên
Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap ngày 6/9 cho biết, Hàn Quốc đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), trở thành quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân đầu tiên đạt được năng lực này.

Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên

Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap ngày 6/9 cho biết, Hàn Quốc đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), trở thành quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân đầu tiên đạt được năng lực này.

Tàu sân bay mới của Hàn Quốc có thể sẽ giống chiến hạm HMS Queen Elizabeth của Anh
Tàu sân bay mới của Hàn Quốc có thể sẽ giống chiến hạm HMS Queen Elizabeth của Anh

VOV.VN - Hàn Quốc đã lên kế hoạch đóng tàu sân bay cho riêng mình. Tàu này có thể sẽ là phiên bản mini của hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth trong hải quân Anh hoặc hơi giống với tàu đổ bộ tấn công của hải quân Mỹ.

Tàu sân bay mới của Hàn Quốc có thể sẽ giống chiến hạm HMS Queen Elizabeth của Anh

Tàu sân bay mới của Hàn Quốc có thể sẽ giống chiến hạm HMS Queen Elizabeth của Anh

VOV.VN - Hàn Quốc đã lên kế hoạch đóng tàu sân bay cho riêng mình. Tàu này có thể sẽ là phiên bản mini của hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth trong hải quân Anh hoặc hơi giống với tàu đổ bộ tấn công của hải quân Mỹ.

Hàn Quốc trao trả hài cốt binh lính tử trận cho Trung Quốc
Hàn Quốc trao trả hài cốt binh lính tử trận cho Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 2/9, Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành trao trả 109 bộ hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại sân bay quốc tế Incheon.

Hàn Quốc trao trả hài cốt binh lính tử trận cho Trung Quốc

Hàn Quốc trao trả hài cốt binh lính tử trận cho Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 2/9, Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành trao trả 109 bộ hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại sân bay quốc tế Incheon.