Ngoại trưởng Trung Quốc tiết lộ ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Trung – Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger tại New York, Mỹ ngày 19/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, kiểm soát ổn thỏa vấn đề Đài Loan là ưu tiên hàng đầu hiện nay trong quan hệ Trung - Mỹ.

Ông Vương Nghị cho rằng những gì Mỹ làm đang đi ngược lại cam kết “bốn không và một không có ý định” của Tổng thống Joe Biden, tức không tìm cách tiến hành một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới”, không tìm cách thay đổi chế độ của Trung Quốc, không tìm cách chống lại Trung Quốc bằng cách tăng cường liên minh, không ủng hộ “Đài Loan độc lập” và không có ý định xung đột với Trung Quốc.

Ông cho rằng Mỹ nên quay trở lại chính sách Trung Quốc lý tính và thực chất, quay trở lại đúng hướng 3 thông cáo chung Trung - Mỹ và bảo vệ nền tảng chính trị quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, “ưu tiên hàng đầu hiện nay là kiểm soát ổn thỏa vấn đề Đài Loan, nếu không sẽ có tác động mang tính lật đổ đối với quan hệ Trung – Mỹ”. Theo ông, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, Thượng viện Mỹ thông qua “Đạo luật Chính sách Đài Loan” hay lời lẽ về việc hỗ trợ bảo vệ Đài Loan – ý nói tuyên bố của Tống thống Biden về vấn đề này – đều đã “phá hoại nghiêm trọng nền tảng chính trị quan hệ Trung - Mỹ”.

Ông khẳng định “khả năng giải quyết vấn đề Đài Loan một cách hòa bình sẽ ngày càng giảm” nếu các hoạt động đòi “Đài Loan độc lập” tiếp diễn, đồng thời yêu cầu Mỹ “nghiêm túc trở lại ý nghĩa ban đầu của ‘Một Trung Quốc’, phản đối và ngăn chặn ‘Đài Loan độc lập’ một cách rõ ràng”. Ông cũng cảnh báo sẽ “hành động kiên quyết theo pháp luật để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia” nếu “Luật chống ly khai” của nước này bị vi phạm.

Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Biden hôm 18/9 cho biết sẽ can thiệp nếu Đài Loan bị tấn công. Ngày 19/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối phát ngôn này của ông Biden và kêu gọi Washington hành xử “cẩn trọng và chính xác” trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Bắc Kinh cũng đã lần đầu tiên “giao thiệp nghiêm khắc” với Washington về vấn đề này, mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ từng ít nhất 3 lần đưa ra tuyên bố tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo Trung Quốc rằng việc vi phạm các lệnh trừng phạt Nga sẽ là "một sai lầm to lớn" vào thời điểm Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo Trung Quốc rằng việc vi phạm các lệnh trừng phạt Nga sẽ là "một sai lầm to lớn" vào thời điểm Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả
Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 16/9 thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga.

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 16/9 thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga.

Mỹ hối hả tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở các đảo quốc Thái Bình Dương
Mỹ hối hả tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở các đảo quốc Thái Bình Dương

VOV.VN - Biết mình chậm chân hơn Trung Quốc rất nhiều, Mỹ đang khẩn trương hành động để xác lập vị thế cao ở khu vực các đảo quốc Thái Bình Dương.

Mỹ hối hả tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở các đảo quốc Thái Bình Dương

Mỹ hối hả tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở các đảo quốc Thái Bình Dương

VOV.VN - Biết mình chậm chân hơn Trung Quốc rất nhiều, Mỹ đang khẩn trương hành động để xác lập vị thế cao ở khu vực các đảo quốc Thái Bình Dương.

Liên tiếp cháy quán karaoke: Tiêu cực trong cấp phép hay buông lỏng quản lý?
Liên tiếp cháy quán karaoke: Tiêu cực trong cấp phép hay buông lỏng quản lý?

VOV.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại các cơ sở kinh doanh karaoke, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng. Nhưng vì sao vẫn cứ để xảy ra các vụ tiếp theo, như chưa từng được cảnh báo? Cần xem xét trách nhiệm công tác quản lý ra sao?

Liên tiếp cháy quán karaoke: Tiêu cực trong cấp phép hay buông lỏng quản lý?

Liên tiếp cháy quán karaoke: Tiêu cực trong cấp phép hay buông lỏng quản lý?

VOV.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại các cơ sở kinh doanh karaoke, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng. Nhưng vì sao vẫn cứ để xảy ra các vụ tiếp theo, như chưa từng được cảnh báo? Cần xem xét trách nhiệm công tác quản lý ra sao?

Bắc Ninh xử phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng
Bắc Ninh xử phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 4.025 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 20 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nổi bật là xử lý vi phạm nồng độ cồn 1.742 trường hợp.

Bắc Ninh xử phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng

Bắc Ninh xử phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 4.025 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 20 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nổi bật là xử lý vi phạm nồng độ cồn 1.742 trường hợp.