Người biểu tình Ai Cập yêu cầu dỡ bỏ Luật khẩn cấp

Ai Cập đã áp dụng Luật khẩn cấp kể từ khi xảy ra vụ ám sát cố Tổng thống An Sadat năm 1981.

Ngày 19/9, hàng trăm người Ai Cập đã tiến hành tuần hành từ Quảng trường Tahrir tới tòa nhà của Chính phủ tại thủ đô Cairo, nhằm phản đối việc Chính quyền nước này kéo dài Luật khẩn cấp.

Ngoài ra, người biểu tình Ai Cập cũng lên án đạo luật cấm người lao động đình công, do Chính phủ lâm thời và Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập ban hành trong tháng 3 vừa qua.

Hàng ngàn người Ai Cập tụ tập chật kín Quảng trường Tahrir

Ai Cập đã áp dụng Luật khẩn cấp kể từ khi xảy ra vụ ám sát cố Tổng thống An Sadat năm 1981. Tháng 8 vừa qua, Chính phủ Ai Cập thông báo sẵn sàng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp dụng gần 30 năm qua.

Tuy nhiên, các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Ai Cập và người biểu tình tối 9/9 trước tòa nhà Đại sứ quán Israel tại thủ đô Cairo, khiến 3 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, khiến Chính quyền Ai Cập phải xem xét lại việc dỡ bỏ Luật khẩn cấp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên