Người đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cần tiêm liều tăng cường trong vòng 1 năm

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm qua (18/5) cho biết, có thể cần tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ trong vòng một năm.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, Tiến sĩ Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của FDA, nói rằng phiên bản hiện tại vaccine ngừa Covid-19 của liên doanh Pfizer/BioNTech và Moderna đạt hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa Covid-19 và cũng có thể bảo vệ mọi người chống lại các biến thể đang lưu hành ở Mỹ. Tiến sĩ Peter Marks, cho rằng sẽ thật tốt nếu mất một năm trước khi mọi người có thể cần tiêm liều vaccine tăng cường. Khung thời gian có thể nhiều hơn, cũng có thể ít hơn một chút và đó là điều các nhà khoa học sẽ phải tìm ra lời giải.

Về phần mình, quyền Giám đốc FDA, Tiến sĩ Janet Woodcock thừa nhận, hiện các nhà quản lý và nhà khoa học Mỹ vẫn chưa biết mức độ miễn dịch giảm như thế nào ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ, trước khi họ dễ bị lây nhiễm vi-rút SARS-CoV-2. Tiến sĩ Janet Woodcock cũng hy vọng không xuất hiện một biến thể Covid-19 mới mà có thể “né tránh” các loại vaccine đã được cấp phép sử dụng tại Mỹ.

Bình luận được giới chức hàng đầu của FDA đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất dược phẩm và một số nhà khoa học nói rằng mọi người nhiều khả năng cần tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19 tăng cường và có thể tiêm bổ sung hàng năm, giống như vắc-xin phòng bệnh cúm mùa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer
Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Gần một tuần sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đã được tiêm cho hơn nửa triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 15 ở Mỹ.

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Gần một tuần sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đã được tiêm cho hơn nửa triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 15 ở Mỹ.

Mỹ hỗ trợ vaccine COVID-19 của Johnson&Johnson cho binh sĩ Hàn Quốc
Mỹ hỗ trợ vaccine COVID-19 của Johnson&Johnson cho binh sĩ Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông muốn củng cố quan hệ đối tác về vaccine ngừa COVID-19 với Mỹ trong cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Thủ đô Washington cuối tuần này.

Mỹ hỗ trợ vaccine COVID-19 của Johnson&Johnson cho binh sĩ Hàn Quốc

Mỹ hỗ trợ vaccine COVID-19 của Johnson&Johnson cho binh sĩ Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông muốn củng cố quan hệ đối tác về vaccine ngừa COVID-19 với Mỹ trong cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Thủ đô Washington cuối tuần này.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới
Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12/05 kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới cũng như tái phân bổ vaccine một cách công bằng hơn ở các nước đang phát triển.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12/05 kêu gọi tăng gấp đôi sản lượng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới cũng như tái phân bổ vaccine một cách công bằng hơn ở các nước đang phát triển.