Người dân Australia thể hiện thái độ với Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới đây do Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại Australia thực hiện trong năm 2022 cho thấy ngày càng nhiều người dân nước này nhìn Trung Quốc như một mối lo ngại về an ninh hơn là một đối tác kinh tế.

Hôm nay (29/6), Viện nghiên cứu Lowy công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận được thực hiện với 2.006 người trưởng thành tại Australia về nhiều vấn đề như an ninh, quốc phòng, biến đối khí hậu và năng lượng, chính sách kinh tế-thương mại và quan hệ giữa nước này với các quốc gia khác như Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, các quốc đảo Thái Bình Dương...

Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 75% người được hỏi cho rằng Trung Quốc đang trở thành mối lo ngại về quân sự đối với Australia, cao hơn 30% so với năm 2018. Nếu so sánh giữa vai trò của một đối tác kinh tế với mối lo ngại về an ninh thì có tới 63% người nhìn nhận Trung Quốc là một mối đe dọa về an ninh so với 3% người coi Trung Quốc là đối tác kinh tế của Australia.

Cuộc thăm dò này cũng có một nội dung đáng chú ý khác đó là thái độ của người dân Australia đối với Mỹ. Trong đó 77% người cho rằng quan hệ là đồng minh với Mỹ sẽ khiến Australia nhiều khả năng vướng vào một cuộc chiến ở châu Á mà không có lợi cho nước này. Con số này là 69% trong lần được hỏi gần nhất vào năm 2019. Trong khi đó 64% người cho rằng quan hệ đồng minh sẽ giúp Mỹ bảo vệ Australia trước cuộc tấn công nếu có hoặc sức ép từ Trung Quốc.

Về mối đe dọa đối với Australia, những người tham gia cuộc thăm dò cho rằng hiện tại chính sách đối ngoại của Nga là mối đe dọa lớn nhất với 68%, tiếp sau đó là chính sách đối ngoại của Trung Quốc với 65% và sau đó là xung đột quân sự nếu có giữa Trung Quốc và Mỹ về Đài Loan. Trong khi đó đại dịch toàn cầu, bao gồm cả Covid-19 được xếp thứ 2 từ dưới lên với 42% và khủng bố quốc tế là 48%.

Đáng chú ý, về sự thiện cảm mà người dân Australia dành cho các quốc gia và thực thể trên thế giới, đứng đầu bảng vẫn là New Zealand, tiếp sau đó là Canada, Anh, Nhật Bản. Việt Nam đứng thứ 8 trong bảng này, chỉ ngay sau Mỹ và trước cả Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Papua New Guinea, Liên Hợp Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Từ năm 2005, mỗi năm, Viện nghiên cứu Lowy đều thực hiện các cuộc thăm dò dư luận về các vấn đề mà người dân nước này quan tâm. Cuộc điều tra được tiến hành trực tuyến hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại. Mặc dù số lượng người tham gia cuộc thăm dò không nhiều song nó phần nào phản ánh suy nghĩ của người dân Australia về các vấn đề đang được dư luận quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela
Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc
Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2022 do Mỹ dẫn dắt có sự tham gia của 26 nước, 170 máy bay và hơn 25.000 người. Trung Quốc không được mời tham gia sự kiện này. Giới quan sát nhận định, cuộc tập trận này sẽ là thông điệp mạnh mẽ mà Mỹ và đồng minh gửi tới Trung Quốc.

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2022 do Mỹ dẫn dắt có sự tham gia của 26 nước, 170 máy bay và hơn 25.000 người. Trung Quốc không được mời tham gia sự kiện này. Giới quan sát nhận định, cuộc tập trận này sẽ là thông điệp mạnh mẽ mà Mỹ và đồng minh gửi tới Trung Quốc.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Australia
Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Australia

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Australia Xiao Qian đã có bài phát biểu đáng chú ý trong đó cho thấy nước này muốn cải thiện mối quan hệ căng thẳng suốt hơn 2 năm qua với Australia.

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Australia

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Australia

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Australia Xiao Qian đã có bài phát biểu đáng chú ý trong đó cho thấy nước này muốn cải thiện mối quan hệ căng thẳng suốt hơn 2 năm qua với Australia.

Australia không thỏa hiệp để cải thiện quan hệ với Trung Quốc
Australia không thỏa hiệp để cải thiện quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh, mặc dù muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc song điều này không đồng nghĩa với việc Australia có thể “trả giá” bằng “lợi ích quốc gia”.

Australia không thỏa hiệp để cải thiện quan hệ với Trung Quốc

Australia không thỏa hiệp để cải thiện quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh, mặc dù muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc song điều này không đồng nghĩa với việc Australia có thể “trả giá” bằng “lợi ích quốc gia”.