Người dân bang đông dân nhất Australia có thể đi du lịch từ tháng 11

VOV.VN - Bang New South Wales của Australia đã đạt tỷ lệ tiêm chủng 60% đối với nhóm dân số từ 16 tuổi trở lên và kế hoạch trở lại với cuộc sống trong điều kiện bình thường mới sẽ được chính quyền bang công bố vào tuần tới.

 

Ngày hôm nay (26/9), 60% dân số đủ 16 tuổi trở lên của bang New South Wales đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa bệnh Covid-19. Ngoài ra, hơn 85% người trong độ tuổi tiêm vaccine của bang này cũng đã được tiêm mũi đầu tiên.

Theo dự báo của các chuyên gia, với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, bang có dân số lớn nhất tại Australia, với thủ phủ là thành phố Sydney, sẽ đạt tỷ lệ tiêm chủng 70% trong 10 ngày tới và tiếp đến là cán mốc 80% trong tháng 11.

Trong một tuyên bố vào ngày hôm nay, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian đã khuyến khích người dân New South Wales lên kế hoạch cho các chuyến du lịch trong nội địa bang vào tháng 11 tới khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80%. Thủ hiến Berejiklian cũng cho biết sẽ cần từ hai đến ba tuần để nâng tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ từ 70% lên 80%.

Trong tuần sau, chính quyền bang New South Wales sẽ công bố các quy định phòng dịch mới đi kèm với lộ trình mở cửa lại nền kinh tế và các hoạt động xã hội. Dự kiến, những người đã tiêm chủng đầy đủ sẽ được hưởng nhiều quyền tự do hơn, trong khi đó những ai chưa tiêm phòng sẽ không được đến các nhà hàng, quán rượu và tham dự các sự kiện thể thao đông người. Những hạn chế này sau đó có thể sẽ được dỡ bỏ khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt từ 90% đến 95%.

Thông tin về tỷ lệ tiêm chủng vacccine được đưa ra trong bối cảnh bang New South Wales đang có dấu hiệu dần kiểm soát được dịch bệnh, với số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày tiếp tục giảm. Hôm nay bang này chỉ ghi nhận 961 ca mắc mới và 9 ca tử vong, trong đó có 8 người chưa tiêm vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia yêu cầu các bang mở cửa biên giới vào dịp Giáng sinh
Australia yêu cầu các bang mở cửa biên giới vào dịp Giáng sinh

VOV.VN - Chính phủ liên bang Australia đang gây sức ép yêu cầu chính quyền các địa phương của nước này mở cửa biên giới vào dịp Giáng sinh sắp tới khi đạt tỷ lệ tiêm chủng 80%.

Australia yêu cầu các bang mở cửa biên giới vào dịp Giáng sinh

Australia yêu cầu các bang mở cửa biên giới vào dịp Giáng sinh

VOV.VN - Chính phủ liên bang Australia đang gây sức ép yêu cầu chính quyền các địa phương của nước này mở cửa biên giới vào dịp Giáng sinh sắp tới khi đạt tỷ lệ tiêm chủng 80%.

50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19
50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

VOV.VN - Australia đến nay đã đạt được mục tiêu tiêm chủng 2 liều vaccine ngừa bệnh Covid-19 đối với 50% dân số đủ 16 tuổi. Với tốc độ tiêm gần 350.000 liều mỗi ngày, dự kiến phần lớn dân số của nước này sẽ được tiêm chủng đầy đủ trong năm nay.

50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

VOV.VN - Australia đến nay đã đạt được mục tiêu tiêm chủng 2 liều vaccine ngừa bệnh Covid-19 đối với 50% dân số đủ 16 tuổi. Với tốc độ tiêm gần 350.000 liều mỗi ngày, dự kiến phần lớn dân số của nước này sẽ được tiêm chủng đầy đủ trong năm nay.

Australia: Bang New South Wales sẽ từng bước mở cửa từ ngày 11/10
Australia: Bang New South Wales sẽ từng bước mở cửa từ ngày 11/10

VOV.VN - Bang New South Wales (Australia) công bố thời điểm mở cửa là vào ngày 11/10 tới. Như vậy, sau 15 tuần phong tỏa, thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận sẽ được gỡ bỏ phong tỏa.

Australia: Bang New South Wales sẽ từng bước mở cửa từ ngày 11/10

Australia: Bang New South Wales sẽ từng bước mở cửa từ ngày 11/10

VOV.VN - Bang New South Wales (Australia) công bố thời điểm mở cửa là vào ngày 11/10 tới. Như vậy, sau 15 tuần phong tỏa, thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận sẽ được gỡ bỏ phong tỏa.