Người dân Đức tự tin và lạc quan bước vào tổng tuyển cử

VOV.VN - Người dân Đức rất tin tưởng vào sức tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại nước này.

Trong hơn nửa thập kỉ qua, nền kinh tế Đức có nhiều bước tiến mạnh mẽ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu với số lượng người thất nghiệp dài hạn tại nước này giảm 40%.

Bất chấp sự sụt giảm của nền kinh tế Đức cuối năm ngoái và việc nước này lọt qua khe cửa hẹp để tránh suy thoái trong đầu năm 2013, nước Đức hiện nay đã vững mạnh.

Tăng trưởng quay trở lại, người tiêu dùng lạc quan, thị trường lao động và xuất khẩu vững mạnh và lạm phát phần lớn đã được kiểm soát.

Người dân Đức vẫn rất tin tưởng vào bà Merkel (Ảnh Tân hoa xã)

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đang sử dụng những điểm mạnh về kinh tế để tạo ra lợi thế cho bà trong chiến dịch tranh cử nhiệm kì 3.

Bà Merkel cho biết : “Chúng tôi muốn tạo ra một đất nước, nơi người dân có thể đạt được mong muốn của họ. Tôi biết rằng, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Nhiều người đang tìm kiếm việc làm, nhiều người muốn sự khác biệt. Chúng ta đã trải qua 4 năm tốt đẹp và tôi muốn có thêm 4 năm nữa với những điều kiện tốt hơn cho người dân”.

Đức cũng là nền kinh tế đầu tàu trong khu vực, có tiếng nói trọng lượng nhất. Tất cả các nướ châu Âu đều đang muốn thúc đẩy nhanh một liên minh Ngân hàng cùng với việc thông qua chính sách kinh tế giúp đưa khu vực tăng trưởng và đối phó với thất nghiệp.Những hoạt động này gần như đang để “ treo” để chờ đợi những tín hiệu từ Đức sau cuộc bầu cử.

Chuyên gia kinh tế Ngân hàng người Đức Jilius Baer ông David Kohl nhận định: “Như một số lo ngại trước đó cho rằng, khu vực đồng euro sẽ có sự tan vỡ nhưng điều đó đã không xảy ra. Các nước khu vực đồng euro cuối cùng cũng thành công. Chúng ta phải nói rằng, trong quá trình diễn ra khủng hoảng có sự đóng góp lớn của Đức và đặc biệt là Thủ tướng Merkel.”

Bên cạnh những thế mạnh về kinh tế, nước Đức còn được biết đến với sự đồng thuận chính trị cao.

Cuộc tổng tuyển cử tại Đức sắp diễn ra với nhiều dự đoán về một Đại liên minh giữa hai đảng lớn nhất đất nước. Còn đối với nhiều người dân Đức, họ hài lòng với tình hình hiện nay và nhìn tương lai với tinh thần lạc quan bất chấp kết quả bầu cử như thế nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức cam kết phát triển kinh tế mạnh mẽ
Thủ tướng Đức cam kết phát triển kinh tế mạnh mẽ

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel đang kêu gọi sự ủng hộ của cử tri, với cam kết đưa nền kinh tế Đức phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Đức cam kết phát triển kinh tế mạnh mẽ

Thủ tướng Đức cam kết phát triển kinh tế mạnh mẽ

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel đang kêu gọi sự ủng hộ của cử tri, với cam kết đưa nền kinh tế Đức phát triển mạnh mẽ.

Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình
Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Những cuộc tranh luận này thường thu hút nhiều người xem và có tác động đến lá phiếu ở nước có vị trí quan trọng trong EU.

Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình

Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Những cuộc tranh luận này thường thu hút nhiều người xem và có tác động đến lá phiếu ở nước có vị trí quan trọng trong EU.

Đảng CSU Đức thắng áp đảo bầu cử nghị viện bang Bayern
Đảng CSU Đức thắng áp đảo bầu cử nghị viện bang Bayern

VOV.VN - Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã giành được đa số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử nghị viện bang Bayern hôm 15/9.

Đảng CSU Đức thắng áp đảo bầu cử nghị viện bang Bayern

Đảng CSU Đức thắng áp đảo bầu cử nghị viện bang Bayern

VOV.VN - Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã giành được đa số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử nghị viện bang Bayern hôm 15/9.

Tranh luận bầu cử Đức xoay quanh đồng euro và thuế
Tranh luận bầu cử Đức xoay quanh đồng euro và thuế

VOV.VN - Các tổ chức, cá nhân tìm cách né tránh nghĩa vụ thuế khiến chính phủ các nước EU thất thu hàng ngàn tỷ USD mỗi năm.

Tranh luận bầu cử Đức xoay quanh đồng euro và thuế

Tranh luận bầu cử Đức xoay quanh đồng euro và thuế

VOV.VN - Các tổ chức, cá nhân tìm cách né tránh nghĩa vụ thuế khiến chính phủ các nước EU thất thu hàng ngàn tỷ USD mỗi năm.