Người dân Jakarta (Indonesia) hào hứng trở lại với hoạt động thể thao

VOV.VN - Sau nhiều tháng tạm ngưng vì dịch Covid-19, các hoạt động thể thao trong và ngoài trời tại Thủ đô Jakarta (Indonesia) bắt đầu sôi động trở lại.

Từ cuối tháng 10, Văn phòng Thể thao và Thanh niên Jakarta, Indonesia đã cho phép hoạt động thể thao trong và ngoài trời được tiến hành trở lại ở các trung tâm thể thao với 50% công suất, sau khi Thủ đô nới lỏng việc áp dụng chính sách giới hạn hoạt động cộng đồng ở cấp độ 2.

Những người tham gia thể thao phải tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các giao thức y tế, đồng thời xuất trình chứng nhận tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ. Các trung tâm thể thao có thể triển khai các buổi luyện tập cho đội tuyển quốc gia và địa phương, nhất là cho vận động viên chuẩn bị tham dự Tuần lễ thể thao dành cho người khuyết tật Quốc gia sẽ được tổ chức ở Papua vào tháng 11 tới. Trung tâm thể thao cũng được tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, nhưng phải xin phép trước chính quyền địa phương, cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm phòng chống Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên thường trú Đài TNVN tại Indonesia, sau khi Jakarta trở thành “Vùng Xanh” với Covid-19 và gần hoàn thành mục tiêu tiêm chủng, trên các trục đường chính dẫn tới trung tâm Thủ đô như Sudirman và Thamrin, hình ảnh hàng ngàn người đạp xe mỗi sáng đã xuất hiện trở lại.

Khu vực Tháp tưởng niệm Quốc gia Monas, biểu tượng của Jakarta, là nơi xuất phát của nhiều nhóm đạp xe để từ đó tỏa đi khắp các khu phố yên bình như Menteng, Kemang, Pondok Indah. Sự khác biệt duy nhất so với trước đại dịch là việc nhiều người đạp xe đeo thêm khẩu trang và mang bên mình lọ nước rửa tay sát khuẩn.

Anh  Stefanus Riano, một người đạp xe ở Jakarta, chia sẻ: “Ban đầu, tôi đạp xe để giảm cân. Chỉ sau vài tháng, đạp xe đã thành sở thích của tôi. Tôi thích tốc độ và đạp xe khiến tôi thấy mọi thứ ổn hơn, đặc biệt là cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn tươi tắn. Trong thời dịch bệnh, đạp xe có thể coi là hoạt động ngoài trời tốt. Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 ở Indonesia đã tốt hơn và tôi nghĩ cũng an toàn hơn nếu tuân thủ các quy định y tế của chính phủ như không tụ tập và giữ khoảng cách”.

Chính quyền Jakarta cho biết, trong vòng 2 năm qua, lượng người đạp xe trên các tuyến phố Thủ đô đã tăng gấp 10 lần do đây là môn thể thao đơn giản, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm tắc đường. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều người dân quay sang sử dụng xe đạp để đảm bảo giữ khoảng cách với người tham gia giao thông khác. Jakarta đã xây dựng một số làn đường có rào chắn dành riêng cho xe đạp, đặc biệt ở tuyến phố Sudirman và đang đặt mục tiêu xây thêm 170 km đường vào cuối năm 2021, nâng tổng số đường cho xe đạp lên 500 km.

Kể từ ngày 23/10, 59 công viên ở thủ đô Jakarta đã mở cửa trở lại và hoạt động với công suất 25% cho đến 21 giờ tối. Với việc Jakarta mở cửa lại nhiều địa điểm công cộng, phong trào chạy bộ ngoài trời cũng được nối lại ở các điểm chạy phổ biến như Vườn thú Ragunan, Tổ hợp Thể thao Gelora Bung Karno, tuyến đường Surdiman, bãi biển Ancol.

Sau một thời gian phải ở trong nhà, những đôi chân được dịp bùng nổ trên đường chạy cự ly 5 km, 10 km, thậm chí tới 100 km. Tuy nhiên, người chạy bộ chỉ được tổ chức thành các nhóm nhỏ. Các nhiếp ảnh gia thể thao đường phố lại hào hứng phục vụ người yêu chạy bộ với những bức hình kỷ niệm giá từ 20 đến 50 Rupiah (khoảng 30.000-50.000 đồng Việt Nam/tấm), đôi khi là miễn phí.

Trước đó, hồi tháng 7, nhóm chạy bộ thuộc Câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng Liverpool ở Jakarta lần đầu tiên tổ chức một giải chạy trực tuyến để giúp người yêu chạy bộ giải tỏa “cơn nghiền chạy” trong thời kỳ dịch bệnh. Các ứng dụng thể dục trực tuyến như Strava trở thành một giải pháp cho nhiều người Indonesia yêu thể thao.

Phát biểu giao lưu trong sự kiện này, huyền thoại bóng đá Anh Michael Owen khẳng định các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời rất quan trọng bởi nó không chỉ giúp con người cải thiện sức khỏe thể chất mà còn nâng cao sức khỏe tinh thần qua việc gặp gỡ, giao lưu với nhau.

Trong những ngày qua, Jakarta ghi nhận dưới 100 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày. Thủ đô của Indonesia tuyên bố gần đạt 100% mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, trong khi tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 đã lên tới hơn 131%, tương đương 11 triệu dân. Đây là khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao nhất Indonesia tính đến nay ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Indonesia chia sẻ kinh nghiệm sống chung với đại dịch, mở cửa kinh tế, du lịch
Việt Nam - Indonesia chia sẻ kinh nghiệm sống chung với đại dịch, mở cửa kinh tế, du lịch

VOV.VN - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, Phạm Vinh Quang đã thăm và làm việc tại tỉnh Bali của Indonesia để trao đổi kinh nghiệm sống chung với đại dịch, chia sẻ kinh nghiệm mở cửa nền kinh tế, du lịch; góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Indonesia.

Việt Nam - Indonesia chia sẻ kinh nghiệm sống chung với đại dịch, mở cửa kinh tế, du lịch

Việt Nam - Indonesia chia sẻ kinh nghiệm sống chung với đại dịch, mở cửa kinh tế, du lịch

VOV.VN - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, Phạm Vinh Quang đã thăm và làm việc tại tỉnh Bali của Indonesia để trao đổi kinh nghiệm sống chung với đại dịch, chia sẻ kinh nghiệm mở cửa nền kinh tế, du lịch; góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Indonesia.

Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19
Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa quyết định hủy bỏ các ngày nghỉ phép tập thể vào dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới sắp tới nhằm ngăn ngừa sự lây lan trở lại của dịch Covid-19.

Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19

Indonesia hủy nghỉ phép tập thể cuối năm để ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa quyết định hủy bỏ các ngày nghỉ phép tập thể vào dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới sắp tới nhằm ngăn ngừa sự lây lan trở lại của dịch Covid-19.

Cùng bị Trung Quốc “quấy rối” ở Biển Đông, vì sao Indonesia và Malaysia hành xử khác biệt?
Cùng bị Trung Quốc “quấy rối” ở Biển Đông, vì sao Indonesia và Malaysia hành xử khác biệt?

VOV.VN - Trong khi Malaysia thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn hơn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, thì Indonesia lại đưa ra phản ứng một cách thận trọng.

Cùng bị Trung Quốc “quấy rối” ở Biển Đông, vì sao Indonesia và Malaysia hành xử khác biệt?

Cùng bị Trung Quốc “quấy rối” ở Biển Đông, vì sao Indonesia và Malaysia hành xử khác biệt?

VOV.VN - Trong khi Malaysia thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn hơn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, thì Indonesia lại đưa ra phản ứng một cách thận trọng.