Người dân Kazakhstan bỏ phiếu bầu cử tổng thống trước thời hạn

VOV.VN - Hôm nay (20/11),cuộc bầu cử tổng thống trước hạn đã bắt đầu được tiến hành ở Kazakhstan. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7h (theo giờ địa phương) và đóng cửa lúc 20h cùng ngày.

Các cử tri sẽ đi bỏ phiếu, lựa chọn người đứng đầu mới, vì tương lai của đất nước. Ông Imdat Efendiev, chủ tịch Văn phòng Uỷ ban bầu cử số 260 cho biết, hôm nay là một ngày quan trọng đối với người dân Kazakhstan.

Các cử tri đi bỏ phiếu chia sẻ: “Chúng tôi đi bầu để lựa chọn tương lai của chính đất nước mình. Bởi vậy, đối với mỗi công dân, đây là ngày thể hiện trách nhiệm. Tôi mong muốn, tất cả mọi người đi bỏ phiếu vì sự thịnh vượng và tăng cường độc lập của Kazakhstan".

Diễn viên điện ảnh và sân khấu Liên Xô và Kazakhstan Asanali Ashimov cho rằng, bầu cử là ngày hội đối với cho tất cả người dân Kazakhstan. Họ đi bầu ra “tổng thống của mình, người luôn nghĩ về hạnh phúc và văn hóa của người dân".

Theo Đại sứ quán Kazakhstan tại Nga, “hôm nay, các điểm bỏ phiếu đã được mở tại Đại sứ quán Cộng hòa Kazakhstan ở Moscow và Tổng lãnh sự quán ở St.Petersburg, Kazan, Astrakhan và Omsk vào lúc 7h (theo giờ địa phương)". Để bỏ phiếu, công dân Kazakhstan phải xuất trình hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân.

Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Kazakhstan, gần 12 triệu cử tri có thể bỏ phiếu ở hơn 10.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Còn ở nước ngoài, gần 12.000 công dân có thể bỏ phiếu tại 68 điểm bỏ phiếu ở 53 quốc gia trên thế giới. Hơn 600 quan sát viên từ 10 tổ chức quốc tế và 35 quốc gia sẽ theo dõi quá trình bỏ phiếu.

6 ứng cử viên được đề cử vào vị trí nguyên thủ quốc gia của Kazakhstan, gồm: Tổng thống đương nhiệm Kassym Tokayev, nhà kinh tế Meiram Kazhyken, người đứng đầu hiệp hội nông dân của nước cộng hòa Zhiguli Dairabaev, nhà hoạt động xã hội Karakat Abden, nhà hoạt động nhân quyền Saltanat Tursynbekova và đại diện đảng đối lập Nurlan Auesbaev. Theo các chuyên gia, ít có khả năng xảy ra bất ngờ trong cuộc bầu cử lần này. Tổng thống đương nhiệm Kassym Tokayev được dự báo sẽ giành chiến thắng, do cả 5 ứng cử viên cạnh tranh với ông hầu như không có gì nổi bật.

Sau khi sửa đổi Hiến pháp, tổng thống đắc cử trong cuộc bầu cử lần này sẽ giữ chức vụ trong 7 năm và không có quyền tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Kazakhstan là quốc gia đầu tiên trong không gian hậu Xô Viết đưa ra giới hạn một nhiệm kỳ tổng thống. Theo quan điểm của Tổng thống Tokayev, “7 năm là khoảng thời gian đủ để thực hiện bất kỳ chương trình tham vọng nào. Mặt khác, việc giới hạn quyền tổng thống trong một nhiệm kỳ sẽ đảm bảo sự tập trung tối đa của nguyên thủ quốc gia vào việc giải quyết các nhiệm vụ chiến lược phát triển đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn
Cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn

VOV.VN - Gần 12 triệu cử tri trong nước và 12.000 công dân ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn người đứng đầu mới cho đất nước trong số 6 ứng cử viên.

Cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn

Cử tri Kazakhstan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống trước hạn

VOV.VN - Gần 12 triệu cử tri trong nước và 12.000 công dân ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn người đứng đầu mới cho đất nước trong số 6 ứng cử viên.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới
Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

VOV.VN - Các thể chế quan trọng của hệ thống chính trị sẽ được khởi động lại và tăng cường ở Kazakhstan, xuất hiện một vector bền vững cho việc xây dựng nhà nước lâu dài.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

VOV.VN - Các thể chế quan trọng của hệ thống chính trị sẽ được khởi động lại và tăng cường ở Kazakhstan, xuất hiện một vector bền vững cho việc xây dựng nhà nước lâu dài.

Nga và Kazakhstan tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược  
Nga và Kazakhstan tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược  

VOV.VN - Ngày 19/8, tại thành phố Sochi đã diễn ra cuộc hội đàm của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Kazakhstan Tokayev. Hai nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác Nga-Kazakhstan.

Nga và Kazakhstan tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược  

Nga và Kazakhstan tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược  

VOV.VN - Ngày 19/8, tại thành phố Sochi đã diễn ra cuộc hội đàm của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Kazakhstan Tokayev. Hai nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác Nga-Kazakhstan.

Kazakhstan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp
Kazakhstan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Kazakhstan, Tổng thống Kassym Tokayev đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề sửa đổi hiến pháp của đất nước.

Kazakhstan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

Kazakhstan trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Kazakhstan, Tổng thống Kassym Tokayev đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề sửa đổi hiến pháp của đất nước.