Thừa Thiên Huế xây dựng đôi ngũ xích lô du lịch Huế thân thiện

VOV.VN - Hôm nay (31/5), tại thành phố Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình gặp mặt giữa Lãnh đạo Tỉnh ủy với hơn 200 đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế.

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cùng các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đối thoại cởi mở với những đoàn viên trong Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế. Các đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế đề nghị lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành chức năng có giải pháp xây dựng nghề xích lô ngày càng đi vào quy củ, nền nếp, công bằng trong hoạt động. Cơ quan chức năng cần tổ chức tập huấn kiến thức liên quan đến văn hóa Huế và ngoại ngữ để các đoàn viên phục vụ du khách tốt hơn.

Nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh đối với một số hướng dẫn viên tự tập hợp, tổ chức vận chuyển khách quốc tế. Nhiều lao động hành nghề ngoài nghiệp đoàn, sử dụng xe xích lô có gắn động cơ, hoạt động không có tổ chức gây ra mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Tấn Xuyên, Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống việc làm của đa số các đoàn viên Nghiệp đoàn gặp nhiều khó khăn. Bằng nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, Liên đoàn Lao động thành phố Huế đã cố gắng hỗ trợ đến toàn thể đoàn viên trong Nghiệp đoàn, đặc biệt là các đoàn viên hộ nghèo, cận nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khẳng định, với đội ngũ đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế như hiện nay sẽ xây dựng được thương hiệu xích lô du lịch Huế. Việc công bố giá xích lô công khai cho du khách là việc làm cần thiết, tránh tình trạng chặt chém, gây mất thương hiệu.

Theo ông Phan Ngọc Thọ để hình ảnh của Huế đến với du khách và bạn bè quốc tế, cần thiết xây dựng thương hiệu xích lô Huế. Mỗi người hành nghề xích lô sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch khi du khách đến tham quan tại Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết: “Mong muốn của chúng tôi là xây dựng hình ảnh làm cho xích lô phải là người thực sự vừa hành nghề một cách chính đáng vừa đảm bảo như là người hướng dẫn du lịch trong quá trình hướng dẫn khách du lịch đến tham quan Huế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế sẽ lắp camera giám sát dọc bờ sông Hương
Thừa Thiên Huế sẽ lắp camera giám sát dọc bờ sông Hương

VOV.VN - Dự án "Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh" có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 13USD, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thực hiện từ 2021-2025.

Thừa Thiên Huế sẽ lắp camera giám sát dọc bờ sông Hương

Thừa Thiên Huế sẽ lắp camera giám sát dọc bờ sông Hương

VOV.VN - Dự án "Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh" có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 13USD, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thực hiện từ 2021-2025.

Ngành du lịch Huế khẩn trương bổ sung nhân lực trước mùa du lịch cao điểm
Ngành du lịch Huế khẩn trương bổ sung nhân lực trước mùa du lịch cao điểm

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài, nhiều lao động trong ngành du lịch trước đây đã chuyển sang làm việc khác. Các đơn vị kinh doanh du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực bổ sung nhân lực để đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách.

Ngành du lịch Huế khẩn trương bổ sung nhân lực trước mùa du lịch cao điểm

Ngành du lịch Huế khẩn trương bổ sung nhân lực trước mùa du lịch cao điểm

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài, nhiều lao động trong ngành du lịch trước đây đã chuyển sang làm việc khác. Các đơn vị kinh doanh du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực bổ sung nhân lực để đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách.

Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm 17 ngôi nhà bị tốc mái
Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm 17 ngôi nhà bị tốc mái

VOV.VN - Chính quyền địa phương đang điều động lực lượng đến giúp người dân khắc phục thiệt hại.

Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm 17 ngôi nhà bị tốc mái

Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm 17 ngôi nhà bị tốc mái

VOV.VN - Chính quyền địa phương đang điều động lực lượng đến giúp người dân khắc phục thiệt hại.