Người dân Venezuela ủng hộ ông Chavez tiếp tục tranh cử Tổng thống

Hàng chục nghìn người đã kéo ra đường để ủng hộ quyết định của ông Hugo Chavez tái tranh cử chức Tổng thống vào tháng 10 tới.  

Ngày 11/6, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez chính thức đăng ký tái tranh cử chức vị người đứng đầu đất nước trong bối cảnh có những quan ngại về sức khỏe của ông.

Biển người ủng hộ Tổng thống Hugo Chavez (Ảnh: AP)
Hàng chục nghìn người đã kéo ra đường để ủng hộ quyết định của Tổng thống.

“Sẽ có 10, 10 triệu, 10 triệu”, đám đông hô vang, ám chỉ 10 triệu phiếu bầu mà ông Chavez hứa sẽ giành được trong cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 10 tới.

Luzardo Ana, một nhân viên xã hội nói: “Mỗi người trong chúng tôi là một người lính của ông Chavez và chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông”.

Đáp lại tình cảm của người dân, Tổng thống Chavez đã hát, nhảy múa trước đám đông, đồng thời hứa sẽ chiến đấu và chiến thắng.

Trước những lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông, Tổng thống Chavez - người vừa trải qua quá trình điều trị tại Cuba sau khi căn bệnh ung thư tái phát, đã trấn an những người ủng hộ: “Chúng ta là nạn nhân của một cuộc chiến tranh tâm lý khi có kẻ nhiều lần tuyên bố rằng, tôi đã chết trong khi tôi vẫn đang điều trị tại Cuba”.

Tổng thống Hugo Chavez (57 tuổi) - lãnh đạo Venezuela từ năm 1999, sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với chính trị gia trẻ Henrique Capriles, Thống đốc bang Miranda, trong cuộc bầu cử  Tổng thống vào tháng 10 sắp tới.

Ứng cử viên trẻ tuổi Henrique Capriles (Ảnh: AP)
Ứng cử viên đối lập Henrique Capriles được xem là thách thức thực sự đầu tiên của ông Chavez kể từ khi ông lần đầu đắc cử vào năm 1999.

Ông Capriles đăng ký tranh cử với tư cách là đại diện của liên minh gồm hơn 30 đảng.  Sau khi dẫn đầu cuộc tuần hành qua các đường phố ở Caracas, chính trị gia 39 tuổi cam kết sẽ chiến đấu chống tội phạm, nhổ tận gốc nạn tham nhũng và thúc đẩy kinh tế.

Tuần trước, ông Henrique Capriles đã từ chức Thống đốc bang Miranda để tập trung chạy đua tranh cử Tổng thống. Ông Henrique Capriles chỉ trích các chính sách cánh tả của ông Chavez và đưa ra cam kết sẽ theo gương cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, tạo cân bằng trong các chương trình xã hội và các chính sách ủng hộ doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên