Người Hồi giáo đón lễ Eid al-Fitr giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

VOV.VN - Hôm nay (13/5), lễ Eid al-Fitr đánh dấu ngày kết thúc tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo - bắt đầu diễn ra tại nhiều nước. 

Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới đón lễ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đối với nhiều người dân nhiều nước Hồi giáo, mong ước lớn nhất của họ lúc này là dịch bệnh sớm kết thúc để họ có thể chào đón lễ Eid al-Fitr như trước khi xảy ra đại dịch.

So với năm 2020, tình hình dịch Covid-19 năm nay có phần đáng lo ngại hơn, với sự xuất hiện của các biến chủng mới. Số ca lây nhiễm và tử vong tăng nhanh ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là tâm điểm dịch bệnh ở Ấn Độ, khiến nhiều nước buộc phải thắt chặt các biện pháp phòng dịch mạnh tay hơn.

Tại Indonesia, thông thường vào dịp lễ Eid al-Fitr hằng năm, hàng triệu người sẽ trở về quê nhà thăm gia đình, tạo ra làn sóng di chuyển ồ ạt tiếng địa phương gọi là mudik. Dịp lễ này năm nay, do lo ngại sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ, Indonesia, từ ngày 6/5 vừa qua đã bắt đầu thực thi lệnh cấm đi lại trong nước. Dù vẫn cho phép các tín đồ tụ tập để cầu nguyện song Chính phủ nước này yêu cầu thực hiện nghiệm các biện pháp phòng dịch.

Cũng giống như Indonesia, dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng buộc giới chức Malaysia ngày 10/5 đã ra thông báo siết chặt các hạn chế chống dịch trên cả nước trước dịp lễ Eid al-Fitr. Các biện pháp hạn chế mới như cấm tổ chức lễ hội, hoạt động ăn mừng, lễ cưới, thăm hỏi giữa các gia đình, bạn bè.... có hiệu lực từ ngày 12/5, một ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ Eid al-Fitr và kéo dài đến ngày 7/6 tới. Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, ưu tiên nhất của người dân lúc này chính là đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Anh Rusyan Sopian- một người dân nói: “Sự gia tăng các ca biến thể mới khiến chính phủ áp đặt các biện pháp phòng dịch là điều dễ hiểu. nếu chúng ta không giảm quy mô tổ chức lễ hội năm nay, virus sẽ vẫn còn ở đó. Mong sao dịch bệnh sẽ sớm qua đi".

 Tại Ấn Độ, sự bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng, sau các lễ hội tẩy trần trên dòng sông Hằng đã tác động mạnh tới việc tổ chức lễ Eid al-Fitr của cộng đồng người Hồi giáo ở quốc gia Nam Á này. Thông thường vào dịp này, người Hồi giáo sẽ đổ ra các đường phố mua chà là, mơ, những trái cây ngọt, chuẩn bị cho buổi lễ. Nhưng năm nay, tại các khu chợ có đông người Hồi giáo sinh sống như thành phố Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh chỉ có lác đác người đi mua sắm.

Anh Nazeer - chủ một cửa hàng trái cây nói: “Lễ Eid al-Fitr năm nay không còn dòng người hối hả đi mua sắm như mọi năm. Vì vậy, việc kinh doanh cũng ế ẩm hơn. Chúng tôi phải đối mặt với thua lỗ rất nhiều. Nhưng chúng tôi không buồn. Chúng tôi cầu nguyện cho những người mắc Covid-19 sớm hồi phục. Chúng ta có thể ăn mừng và kinh doanh trong năm tới hoặc những năm sau nữa".

Lo ngại về tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ, nhiều quốc gia láng giềng như Bangladesh, Pakistan cũng thắt chặt các biện pháp phòng dịch và cấm đi lại trong nước trong dịp lễ năm nay. 

Trước tình hình dịch bệnh tại một số nước trên thế giới và sự xuất hiện các ca biến thể mới có nguồn gốc từ Ấn Độ, hoạt động lễ hội tại nhiều nước Trung Đông cũng bị hạn chế nhưng ở mức độ khác nhau. nhiều nước thắt chặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn như cấm đi lai và đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng vaccine. Còn tại Gaza, ngoài chống dịch, khu vực này còn đang phải đối mặt với chiến sự leo thang trong mấy ngày qua. An toàn giờ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với nhiều người, thay vì tổ chức lễ hội. Lực lượng Hồi giáo Hamas hôm qua (12/5) đã phải kêu gọi người dân đón lễ Eid al-Fitr trong nhà, thay vì ra các khu vực ngoài trời. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia đoàn kết vượt qua đại dịch trong dịp lễ Eid Al-Fitr
Indonesia đoàn kết vượt qua đại dịch trong dịp lễ Eid Al-Fitr

VOV.VN - Trong trang phục màu trắng, đội chiếc mũ Đạo Hồi, Tổng thống và Phu nhân Indonesia, đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân lễ Eid Al-Fitr thông qua đoạn băng ghi hình từ phủ tổng thống.

Indonesia đoàn kết vượt qua đại dịch trong dịp lễ Eid Al-Fitr

Indonesia đoàn kết vượt qua đại dịch trong dịp lễ Eid Al-Fitr

VOV.VN - Trong trang phục màu trắng, đội chiếc mũ Đạo Hồi, Tổng thống và Phu nhân Indonesia, đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân lễ Eid Al-Fitr thông qua đoạn băng ghi hình từ phủ tổng thống.

Indonesia lo chống dịch dịp lễ Eid Al-Fitr, Thái Lan có 34 ca Covid-19 tử vong trong ngày
Indonesia lo chống dịch dịp lễ Eid Al-Fitr, Thái Lan có 34 ca Covid-19 tử vong trong ngày

VOV.VN - Indonesia đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân đón lễ Eid Al-Fitr trong thời Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan đã ghi nhận 34 người tử vong do bệnh này trong vòng 24 giờ qua – số ca cao kỷ lục tại quốc gia Đông Nam Á này.

Indonesia lo chống dịch dịp lễ Eid Al-Fitr, Thái Lan có 34 ca Covid-19 tử vong trong ngày

Indonesia lo chống dịch dịp lễ Eid Al-Fitr, Thái Lan có 34 ca Covid-19 tử vong trong ngày

VOV.VN - Indonesia đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân đón lễ Eid Al-Fitr trong thời Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan đã ghi nhận 34 người tử vong do bệnh này trong vòng 24 giờ qua – số ca cao kỷ lục tại quốc gia Đông Nam Á này.

Taliban ngừng bắn 3 ngày trong lễ Eid-ul-Fitr ở Afghanistan
Taliban ngừng bắn 3 ngày trong lễ Eid-ul-Fitr ở Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hôm nay (10/5) tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày tại Afghanistan nhân ngày lễ Eid-ul-Fitr của người Hồi giáo.

Taliban ngừng bắn 3 ngày trong lễ Eid-ul-Fitr ở Afghanistan

Taliban ngừng bắn 3 ngày trong lễ Eid-ul-Fitr ở Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hôm nay (10/5) tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày tại Afghanistan nhân ngày lễ Eid-ul-Fitr của người Hồi giáo.