Người Mỹ xem quốc gia nào là 'mối đe dọa chính’?

Theo 1 thăm dò do Viện Gallup tiến hành, năm 2016, CHDCND Triều Tiên đứng đầu danh sách các quốc gia và tổ chức được xem là “mối đe dọa chính đối với nước Mỹ".

Theo cuộc khảo sát được Viện Gallup công bố hôm 22/2, trong bốn năm qua, Triều Tiên, Nga, Iran và Trung Quốc vẫn là những “mối đe dọa chính đối với Mỹ”. Danh sách này chỉ thay đổi trật tự và mức độ nguy hiểm.

Năm 2016, người Mỹ không còn xem Nga là “mối đe dọa lớn nhất” như năm 2015, thay vào đó là Triều Tiên. 

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP.

Theo khảo sát, 16% số người được hỏi cho biết mối đe dọa chính của Mỹ là Triều Tiên. Năm 2015, con số này là 15%.

Trong khi đó, Nga đứng ở vị trí thứ hai với 15%. Năm 2015, Nga đứng đầu danh sách “đe dọa an ninh Mỹ” với 18%.

Ở vị trí thứ ba là Iran, với 14%. Trung Quốc đứng thứ tư với 12% số phiếu thăm dò.

Đứng thứ năm trong danh sách kể trên là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với 5% số phiếu thăm dò, tương đương với Iraq. Afghanistan và Syria đứng các vị trí tiếp theo với 4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch
Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc đàm phán với Triều Tiên là phù hợp với các mục tiêu mà Mỹ theo đuổi từ lâu.

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

Mỹ và Triều Tiên bí mật đàm phán trước vụ thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc đàm phán với Triều Tiên là phù hợp với các mục tiêu mà Mỹ theo đuổi từ lâu.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân Hàn Quốc tránh khỏi các cuộc “tấn công khủng bố” từ phía Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc đối phó các cuộc “tấn công” từ Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Park Geun-hye vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dân Hàn Quốc tránh khỏi các cuộc “tấn công khủng bố” từ phía Triều Tiên.

“IS đã hiện diện đáng kể ngay trong lòng nước Mỹ”
“IS đã hiện diện đáng kể ngay trong lòng nước Mỹ”

VOV.VN - Một báo cáo mới được công bố vào hôm 1/12, vẽ ra một bức tranh đáng sợ về mức độ xâm nhập và hiện diện của tổ chức khủng bố IS ở Mỹ.

“IS đã hiện diện đáng kể ngay trong lòng nước Mỹ”

“IS đã hiện diện đáng kể ngay trong lòng nước Mỹ”

VOV.VN - Một báo cáo mới được công bố vào hôm 1/12, vẽ ra một bức tranh đáng sợ về mức độ xâm nhập và hiện diện của tổ chức khủng bố IS ở Mỹ.

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H
Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 13/1 khẳng định, việc thử thành công bom H cho thấy nước này hoàn toàn có thể “quét sạch” nước Mỹ.

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

Đại sứ Triều Tiên dọa quét sạch nước Mỹ sau vụ thử bom H

VOV.VN - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 13/1 khẳng định, việc thử thành công bom H cho thấy nước này hoàn toàn có thể “quét sạch” nước Mỹ.

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản và Trung Quốc chuẩn bị thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản để thảo luận vấn đề Triều Tiên.