Người tị nạn Syria tiếp tục tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon

(VOV) - Làn sóng tị nạn này gây khó khăn cho các nước láng giềng của Syria

Theo Cơ quan quản lý các trường hợp khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, đến nay đã có gần 185.000  người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ ti nạn vì nội chiến đang leo thang tại nước này.

Dân tị nạn Syria tại Jordan (Ảnh Ria Novosti)

Theo Cơ quan này, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập 14 trại tị nạn tại các tỉnh Hatay, Gaziantep, Sanliurfa và nhiều khu vực khác. Những người tị nạn Syria đều được cung cấp nơi ăn chốn ở, dịch vụ y tế, an ninh…

Các cuộc xung đột tại Syria đã gây ra làn sóng người tị nạn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng của Syria. Điều này đang đặt nhiều khó khăn cho các quốc gia láng giềng của Syria trong việc vừa phải đảm bảo an ninh, vừa cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho người tị nạn.

Trong khi đó, Chính phủ Lebanon khẳng định sẽ tiếp tục mở cửa biên giới để đón người tị nạn Syria.

Ngày 28/2, trong cuộc họp với đại diện Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Ninette Kelly và đại diện Liên Hợp Quốc tại Lebanon Robert Watkins, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội của Lebanon Abou Faour nhấn mạnh rằng: “Cho dù đối mặt với nhiều thách thức, chính phủ Lebanon vẫn quyết định mở cửa biên giới với Syria để đón nhận người tị nạn từ Syria và Palestine. Đồng thời cũng hy vọng các nỗ lực của cộng đồng quốc tế sẽ mang lại giải pháp giúp kết thúc các cuộc xung đột ở Syria, chấm dứt dòng người tị nạn Syria chạy sang các nước láng giềng.”

Hiện có khoảng 317.000 người tị nạn Syria sống tại Lebanon và con số này có thể tiếp tục gia tăng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Syria đã bước sang năm thứ ba. Tháng trước, chính phủ Lebanon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 370 triệu USD  nhằm đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của người tị nạn Syria trong thời gian 1 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kerry muốn thúc đẩy tiến trình quá độ tại Syria
Ông Kerry muốn thúc đẩy tiến trình quá độ tại Syria

Washington đang cân nhắc để tăng cường viện trợ cho phe đối lập ở Syria

Ông Kerry muốn thúc đẩy tiến trình quá độ tại Syria

Ông Kerry muốn thúc đẩy tiến trình quá độ tại Syria

Washington đang cân nhắc để tăng cường viện trợ cho phe đối lập ở Syria

Phương Tây tiếp tục hậu thuẫn phe đối lập tại Syria
Phương Tây tiếp tục hậu thuẫn phe đối lập tại Syria

(VOV) - Mỹ và các nước đồng minh hiện vẫn chưa có ý định can thiệp quân sự tại Syria.

Phương Tây tiếp tục hậu thuẫn phe đối lập tại Syria

Phương Tây tiếp tục hậu thuẫn phe đối lập tại Syria

(VOV) - Mỹ và các nước đồng minh hiện vẫn chưa có ý định can thiệp quân sự tại Syria.

Mỹ viện trợ thêm 60 triệu USD cho phe đối lập Syria
Mỹ viện trợ thêm 60 triệu USD cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ muốn giúp lực lượng đối lập Syria chiến thắng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Mỹ viện trợ thêm 60 triệu USD cho phe đối lập Syria

Mỹ viện trợ thêm 60 triệu USD cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ muốn giúp lực lượng đối lập Syria chiến thắng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Mỹ muốn hỗ trợ người dân Syria nhiều hơn
Mỹ muốn hỗ trợ người dân Syria nhiều hơn

(VOV) - Bộ Ngoại giao Mỹ muốn sớm gặp gỡ lãnh đạo các nhóm đối lập ở Syria.

Mỹ muốn hỗ trợ người dân Syria nhiều hơn

Mỹ muốn hỗ trợ người dân Syria nhiều hơn

(VOV) - Bộ Ngoại giao Mỹ muốn sớm gặp gỡ lãnh đạo các nhóm đối lập ở Syria.

Chính phủ Syria sẵn sàng đàm phán với lực lượng đối lập
Chính phủ Syria sẵn sàng đàm phán với lực lượng đối lập

(VOV) -Lực lượng đối lập Syria trước đó cũng từng nói rằng sẵn sàng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt nội chiến tại Syria.

Chính phủ Syria sẵn sàng đàm phán với lực lượng đối lập

Chính phủ Syria sẵn sàng đàm phán với lực lượng đối lập

(VOV) -Lực lượng đối lập Syria trước đó cũng từng nói rằng sẵn sàng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt nội chiến tại Syria.

Khủng hoảng Syria vượt quá khả năng của LHQ
Khủng hoảng Syria vượt quá khả năng của LHQ

(VOV) - Cơ quan nhân đạo của LHQ thừa nhận hoạt động của cơ quan này không theo kịp tốc độ khủng hoảng ở Syria.

Khủng hoảng Syria vượt quá khả năng của LHQ

Khủng hoảng Syria vượt quá khả năng của LHQ

(VOV) - Cơ quan nhân đạo của LHQ thừa nhận hoạt động của cơ quan này không theo kịp tốc độ khủng hoảng ở Syria.