Người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời tại Séc thêm 1 năm

VOV.VN - Thượng viện Séc hôm qua đã thông qua một sửa đổi luật có tên Lex Ukraine, trong đó cho phép những người tị nạn từ Ukraine có thể gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời của họ tại Séc thêm 1 năm cho đến cuối tháng 3/2024.

Chính sách “bảo vệ tạm thời” của Séc cho phép người tị nạn tiếp cận bảo hiểm y tế công cộng, giáo dục hoặc thị trường lao động. Mặt khác, việc mở rộng bảo vệ sẽ cho phép các nhà chức trách tìm ra dữ liệu chính xác hơn về số lượng người tị nạn thực sự ở Cộng hòa Séc.

Theo sửa đổi, nếu người Ukraine muốn gia hạn bảo vệ tạm thời, họ sẽ phải đăng ký điện tử vào cuối tháng 3/2023. Bằng cách đăng ký, họ sẽ nhận được một lịch hẹn để được dán thị thực. Nếu một người tị nạn từ Ukraine không đăng ký trước ngày quy định, hoặc sau khi đăng ký không xuất hiện để dán thị thực vào cuối tháng 9/2023, sự bảo vệ tạm thời người đó sẽ hết hạn. Việc sửa đổi cũng sẽ cho phép một thủ tục đơn giản hóa để mở rộng sự bảo vệ tạm thời trong trường hợp có một làn sóng người tị nạn khác từ Ukraine. Chính phủ có thể quyết định theo quy định rằng chỉ cần đăng ký điện tử là đủ để gia hạn sự bảo vệ tạm thời mà không cần đích thân đến nơi làm việc của nội vụ.

Ngoài ra, theo đề xuất sửa đổi, những người tị nạn sẽ có thể sống trong những chỗ ở khẩn cấp trong ký túc xá hoặc nhà trọ miễn phí trong tối đa 150 ngày. Sau 5 tháng, họ sẽ phải tiếp tục tự trả tiền cho thời gian lưu trú của mình hoặc họ sẽ phải chuyển đi. Sau đó, chính quyền địa phương có thể bắt đầu trả một khoản phụ phí mới cho căn hộ. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc - Vit Rakusan, 30% người tị nạn sử dụng chỗ ở khẩn cấp, phần còn lại được cung cấp chỗ ở thương mại hoặc với người thân.

Các khu vực cung cấp không gian cho chỗ ở khẩn cấp bao gồm ký túc xá, khách sạn, nhà trọ và căn hộ của các công ty hoặc tổ chức. Nhà nước hỗ trợ 300 Korun cho mỗi người trong một đêm tại các cơ sở khu vực hoặc thành phố và 350 Korun cho những đối tượng khác.

Sửa đổi được Thượng viện thông qua với 57/62 thành viên có mặt và chỉ còn chờ Tổng thống ký trước khi được ban hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/1
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/1

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 11/1.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/1

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/1

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 11/1.

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ
Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

VOV.VN - Thị trấn Soledar chứng kiến đột phá mới trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Nga giội bão hỏa lực lên các vị trí của đối phương và giành được những lợi thế lớn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng nỗ lực tử thủ, bám chặt trận địa phòng ngự.

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

VOV.VN - Thị trấn Soledar chứng kiến đột phá mới trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Nga giội bão hỏa lực lên các vị trí của đối phương và giành được những lợi thế lớn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng nỗ lực tử thủ, bám chặt trận địa phòng ngự.

Nga sắp đạt được thành quả lớn nhất ở Ukraine kể từ mùa hè 2022
Nga sắp đạt được thành quả lớn nhất ở Ukraine kể từ mùa hè 2022

VOV.VN - Các lực lượng của Nga gần như đã kiểm soát hoàn toàn Soledar - một thị trấn nhỏ ở phía Đông Ukraine, giúp Moscow tiến gần việc đạt được thành quả lớn nhất kể từ tháng 8/2022.

Nga sắp đạt được thành quả lớn nhất ở Ukraine kể từ mùa hè 2022

Nga sắp đạt được thành quả lớn nhất ở Ukraine kể từ mùa hè 2022

VOV.VN - Các lực lượng của Nga gần như đã kiểm soát hoàn toàn Soledar - một thị trấn nhỏ ở phía Đông Ukraine, giúp Moscow tiến gần việc đạt được thành quả lớn nhất kể từ tháng 8/2022.