Nguy cơ lớn nhất cho thế giới năm 2015 là xung đột xuyên quốc gia
VOV.VN -Xung đột tại Ukraine, sự trỗi dậy của lực lượng IS và các vấn đề địa chính trị đang là nguy cơ lớn nhất.
Trong Báo cáo nguy cơ toàn cầu 2015 công bố hôm nay (15/1), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cảnh báo: cuộc xung đột tại Ukraine, sự trỗi dậy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo cực đoan và các vấn đề địa chính trị đang là nguy cơ lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu trong thập kỷ tới.
Các chuyên gia của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xếp hạng xung đột xuyên quốc gia với hậu quả mang tính khu vực là nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với cuộc sống con người trên toàn thế giới.
WEF cho rằng trong vòng 25 năm qua, kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ, thế giới lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ xung đột lớn giữa các quốc gia. Điều này có nghĩa là phạm vi các cuộc xung đột này đang mở rộng hơn bao giờ hết, trong đó có tính đến các cuộc tấn công mạng thời gian vừa qua.
Để đối phó với nguy cơ này, WEF cho rằng cách thức tốt nhất mà các lãnh đạo toàn cầu nên ưu tiên thực hiện trong năm nay là đưa thế giới trở lại con đường hợp tác hơn là đấu tranh. Các nguy cơ tiếp theo mà WEF chỉ ra bao gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan, quản lý nhà nước thất bại, sự sụp đổ hoặc khủng hoảng quốc gia, thất nghiệp hoặc thiếu việc làm./.