Nguy cơ nội chiến đẫm máu: Taliban và chính phủ Afghanistan gấp rút đàm phán hòa bình

VOV.VN - Phái đoàn cấp cao chính phủ Afghanistan và Taliban ngày mai (16/7) sẽ có cuộc gặp chính thức tại Doha, Qatar để thảo luận giải pháp hòa bình cho quốc gia Tây Nam Á này.

Đàm phán hòa bình đang được kỳ vọng là lối thoát cho tình trạng bạo lực đang gia tăng tại Afghanistan. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng bắt đầu đề cập khả năng Taliban có thể tiếp quản đất nước sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Taliban hôm qua (14/7) tuyên bố chiếm được giao lộ chiến lược Spin Boldak dọc biên giới với Pakistan. Đây có lẽ là mục tiêu chiến lược nhất mà Taliban đã đạt được kể từ khi phát động một cuộc tấn công trong bối cảnh các lực lượng quân sự nước ngoài do Mỹ dẫn đầu bắt đầu tiến trình rút quân khỏi quốc gia này. Tính đến thời điểm này, Taliban tuyên bố đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công.

Thêm nhiều quốc gia thông báo rút công dân về nước do lo ngại an ninh. Người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Barbar Baloch hôm qua cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan: “Afghanistan đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tuy nhiên, điều này có thể tránh được. Vì vậy, những nỗ lực tiến tới hòa bình cần được tăng cường và củng cố. Đây là những điều người dân quốc gia Afghanistan cần”.

Lo ngại tình hình bạo lực leo thang, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm qua kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Afghanistan, đồng thời hối thúc tìm ra một giải pháp hòa bình cho quốc gia Tây Nam Á này. Nga, Anh và Trung Quốc cũng lên tiếng hối thúc ổn định tình hình tại Afghanistan. Một phái đoàn cấp cao chính phủ Afghanistan dự kiến có cuộc gặp với Taliban tại Qatar vào ngày mai để nối lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Đàm phán để tìm kiếm một giải pháp hòa bình hiện là con đường duy nhất giúp đảm bảo ổn định tại quốc gia này trong bối cảnh chính phủ Afghanistan đang ngày càng khó nắm giữ quyền lực. Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, nằm trong nhóm đàm phán chính phủ với Taliban kêu gọi các bên nên nắm lấy cơ hội: “Các bạn sẽ chứng kiến sớm việc nối lại các cuộc đối thoại hòa bình nghiêm túc. Hãy kiên nhẫn và hướng đến hòa bình. Tôi hối thúc chính phủ không nên bỏ phí cơ hội hướng đến hòa bình”.

Tuy nhiên, một thỏa thuận chia sẻ quyền lực được nhận định sẽ rất khó đạt được khi Taliban và chính phủ Afghanistan còn quá nhiều bất đồng. Vì vậy, dù lạc quan cho rằng, quân đội Afghanistan có đủ khả năng chống lại cuộc tấn công của Taliban, song Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cũng thừa nhận hoàn toàn có khả năng Taliban sẽ tiếp quản đất nước sau khi Mỹ rút quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm qua cũng cho rằng, nếu cần thiết, Anh sẵn sàng hợp tác với phong trào Taliban nếu lực lượng này lên nắm quyền ở Afghanistan Theo phía Anh, với bất kỳ lực lượng nào trong chính phủ, nếu họ tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực quốc tế, chính phủ Anh sẽ hợp tác. Quan chức Anh cho rằng cách tiếp cận thực dụng là cơ sở để xây dựng nền hòa bình bền vững và Taliban muốn được quốc tế công nhận thì phải từ bỏ các chính sách cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu lớn nhất giữa Afghanistan và Iran
Taliban chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu lớn nhất giữa Afghanistan và Iran

VOV.VN - Lực lượng Taliban vừa chiếm quyền kiểm soát một huyện quan trọng ở miền Tây Afghanistan, bao gồm cửa khẩu chính với Iran.

Taliban chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu lớn nhất giữa Afghanistan và Iran

Taliban chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu lớn nhất giữa Afghanistan và Iran

VOV.VN - Lực lượng Taliban vừa chiếm quyền kiểm soát một huyện quan trọng ở miền Tây Afghanistan, bao gồm cửa khẩu chính với Iran.

Thực hư việc Taliban kiểm soát hơn 85% lãnh thổ Afghanistan
Thực hư việc Taliban kiểm soát hơn 85% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hôm qua (9/7) xác nhận đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan. Trong khi đó quân đội Afghanistan bác bỏ thông tin trên. 

Thực hư việc Taliban kiểm soát hơn 85% lãnh thổ Afghanistan

Thực hư việc Taliban kiểm soát hơn 85% lãnh thổ Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hôm qua (9/7) xác nhận đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan. Trong khi đó quân đội Afghanistan bác bỏ thông tin trên. 

Taliban chiếm thêm nhiều quận, huyện ở Afghanistan: Mỹ rơi vào “thế khó”
Taliban chiếm thêm nhiều quận, huyện ở Afghanistan: Mỹ rơi vào “thế khó”

VOV.VN - “Vừa đàm, vừa đánh”, Taliban đang thay đổi cục diện của cuộc chiến 20 năm qua tại Afghanistan, đưa Mỹ và đồng minh vào “thế khó” khi đang hoàn tất quá trình rút quân.

Taliban chiếm thêm nhiều quận, huyện ở Afghanistan: Mỹ rơi vào “thế khó”

Taliban chiếm thêm nhiều quận, huyện ở Afghanistan: Mỹ rơi vào “thế khó”

VOV.VN - “Vừa đàm, vừa đánh”, Taliban đang thay đổi cục diện của cuộc chiến 20 năm qua tại Afghanistan, đưa Mỹ và đồng minh vào “thế khó” khi đang hoàn tất quá trình rút quân.