Nguy cơ rò rỉ phóng xạ đe dọa Nhật Bản

Sau vụ nổ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1, mức độ phóng xạ tăng vọt lên đến 1.015 micro sievert.  

Trận động đất kinh hoàng tại Nhật Bản không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và của mà còn đang gây ra mối lo mới lớn hơn. Đó là sự cố tại hai nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Fukushima.

Vào lúc 15h36 phút giờ địa phương, một tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực lò phản ứng số 1 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1. Theo Cơ quan An toàn Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản, đã có 4 người bị thương trong vụ nổ này.

Thông tin ban đầu cho biết, mái của lò phản ứng đã bị sụp xuống sau vụ nổ. Trước đó, lò phản ứng số 1 đã xảy ra trục trặc khi áp lực trong thiết bị chứa nhiên liệu hạt nhân của lò phản ứng tăng cao.

Hình ảnh vụ nổ tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1

Cơ quan An toàn Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản đã cho xả bớt không khí trong thiết bị này để làm giảm áp lực. Vụ nổ đã xảy ra trong quá trình xả bớt không khí.

Sau vụ nổ, mức độ phóng xạ tăng vọt lên đến 1.015 micro sievert, cao hơn nhiều mức phóng xạ 500 micro sievert mà Cơ quan An toàn Năng lượng Hạt nhân đã báo cáo trước đó.

Tại cuộc họp báo được tiến hành vào lúc 18h, Cơ quan An toàn Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản cho biết vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Cũng liên quan đến Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, vào lúc 17h giờ cùng ngày, Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị quản lý nhà máy, đã ra thông báo về tình trạng khẩn cấp đối với nhà máy.

Thông báo được đưa ra do toàn bộ máy phát điện diesel dự phòng đã được sử dụng hết vào việc làm mát lò phản ứng. Như vậy, lò phản ứng tại nhà máy này sẽ không được tiếp tục làm mát đầy đủ.

Vào lúc 18h30, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã ra chỉ thị sơ tán người dân ra khỏi bán kính 20km tính từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 cũng như số 2. Tỉnh Fukushima đang gấp rút tiến hành điều tra số dân trong vòng bán kính này.

Bán kính của lệnh sơ tán dân đã được tăng cao dần từ 3 km lên 10 km rồi 20km như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên