Nguy cơ tiềm tàng từ tranh cãi hậu bầu cử ở Honduras
VOV.VN - Cả 2 ứng cử viên Tổng thống Honduras hôm 25/11 cùng tuyên bố thắng cử dù chưa có kết quả kiểm phiếu chính thức.
Ủy ban bầu cử Honduras cho biết, theo kết quả từ 58% số phiếu đã được kiểm, ứng cử viên đảng cầm quyền Honduras Juan Hernandez giành được hơn 34% phiếu trong khi ứng cử viên cánh tả Xiomara Castro của đảng Tự do và Tái thiết chỉ giành được gần 29% phiếu.
Ông Hernadez tuyên bố thắng cử sớm tuy nhiên bà Castro bác bỏ tuyên bố này. Vợ của cựu Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya cho biết, các cuộc thăm dò kết quả sau bầu cử do đảng Tự do và Tái thiết tiến hành cho thấy, bà mới là người đang hướng đến thắng lợi cuối cùng. Bà Castro cũng cho rằng có thể có gian lận trong bầu cử và buộc tội ủy ban bầu cử thao túng kết quả bỏ phiếu.
![]() |
Một người đàn ông giơ cao phiếu bầu trong khi tham gia bầu cử tại Honduras (Ảnh AFP) |
Một nhóm khoảng 500 người ủng hộ ứng cử viên Castro hôm 25/11, tuần hành từ trụ sở vận động tranh cử của bà đến khách sạn Marriott cạnh dinh Tổng thống và biểu tình ngồi tại đây để chờ đợi kết quả bầu cử sơ bộ tiếp theo được công bố.
Cựu Tổng thống Zelaya, phu quân của ứng cử viên Castro kêu gọi các bên tôn trọng kết quả bầu cử song cũng cảnh báo, những người ủng hộ bà Castro có thể sẽ xuống đường yêu cầu kiểm phiếu lại để “bảo vệ quyền của họ”.
“Nếu cần thiết chúng tôi sẽ xuống đường để bảo vệ quyền của mình. Chúng tôi là những người yêu hòa bình và không dùng bạo lực, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tiến trình hòa giải nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ công lý”, ông Zelaya nhấn mạnh.
Trước đó, ứng cử viên đảng cầm quyền Hernadez kêu gọi người dân Honduras và các đảng phái chính trị trong nước hãy “để lại sau lưng khủng hoảng chính trị năm 2009”, khi cựu Tổng thống Zelaya bị quân đội truất quyền.
Ứng cử viên Tổng thống Hernadez cho biết, ông có thể thành lập một nhóm chuyển tiếp nhằm sẵn sàng hòa giải với đảng Tự do và Tái thiết của bà Castro nhưng sẽ không thương lượng về kết quả bầu cử.
“Chiến thắng là điều không thể thương lượng được. Đó là ý nguyện của người dân. Kết quả thăm dò sau bầu cử ở các điểm bỏ phiểu, kể cả kết quả do đảng Tự do và Tái thiết cũng cho thấy sự chênh lệnh số phiếu đến 6%. Tiến trình kiểm phiếu của Ủy ban bầu cử vẫn diễn ra khá tốt. Từ những thông tin chúng tôi thu thập một cách cẩn thận thì tôi có thể dẫn trước với cách biệt có thể lên đến 2 con số”, ông Hernadez khẳng định.
Trong số 4 ứng cử viên dẫn đầu còn có ông Salvador Nasralla, người đang giành được 15% số phiếu, cũng tố cáo có gian lận trong cuộc bầu cử hôm 24/11. Tuy nhiên, ông Nasralla chưa có ý định hợp tác với đảng Tự do và Tái thiết cánh tả để thách thức chiến thắng chưa chính thức của ông Hernadez.
Trong bối cảnh chính trường Honduras căng như dây đàn trước giờ công bố kết quả bầu cử chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua kêu gọi một giải pháp hòa bình cho mọi tranh cãi hậu bầu cử ở quốc gia Trung Mỹ này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki cho biết, các quan sát viên trong và ngoài nước đều đánh giá tiến trình bầu cử ở Honduras nhìn chung diễn ra minh bạch với tỷ lệ đi bỏ phiếu cao và có sự tham gia của tất cả các đảng phái chính trị.
Chính phủ Mỹ kêu gọi người dân Honduras bình tĩnh chờ đợi và tôn trọng kết quả bầu cử chính thức, đồng thời giải quyết mọi tranh cãi hậu bầu cử một cách hòa bình theo quy trình pháp luật./.