Nguyên Phó Bí thư thành uỷ Bắc Kinh bị khởi tố vì tham nhũng

VOV.VN - Nguyên Phó Bí thư thành uỷ Bắc Kinh (Trung Quốc) bị truy cứu trách nhiệm hình sự do tham ô số lượng tài sản lớn trong thời gian đương chức.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc ngày 25/10 ra thông báo cho biết, sau thời gian điều tra, cơ quan này chính thức chuyển hồ sơ của các đối tượng Lã Tích Văn, nguyên Phó Bí thư thành uỷ Bắc Kinh và Hà Gia Thành, nguyên Phó Giám đốc học viện hành chính quốc gia Trung Quốc đến cơ quan kiểm soát các tỉnh Chiết Giang và Cát Lâm để tiến hành các thủ tục tố tục do các cáo buộc liên quan đến tội danh tham nhũng.

 Nguyên Phó Bí thư thành uỷ Bắc Kinh Lã Tích Văn.

 Bị cáo Lã Tích Văn, nguyên Phó Bí thư thành uỷ Bắc Kinh bị Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tiến hành điều tra từ tháng 11/2015.

Sau thời gian điều tra cơ quan này ra kết luận bà Lã Tích Văn đã vi phạm nghiêm trọng hàng loạt quy định về kỷ luật như kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức, kỷ luật liêm khiết và kỷ luật công tác, những vi phạm này đều phạm phải do tham nhũng.

Cáo trạng của cơ quan kiểm sát cũng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lã Tích Văn do tham ô số lượng tài sản lớn trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của thành phố Bắc Kinh.

Bị cáo Hà Gia Thành nguyên Phó Giám đốc học viện hành chính Quốc gia Trung Quốc cũng bị đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sưu do những vi phạm trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch tập đoàn vật tư tài sản Hoa Tinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thương mại nội địa quốc gia rồi Phó Giám đốc học viện hành chính quốc gia.

Ông Hà Gia Thành bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ thu lợi cá nhân, chiếm dụng tài sản cá nhân cũng như tài sản nhà nước với số tiền lớn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”
Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang nỗ lực đưa cuộc chiến chống tham nhũng vào chiều sâu, quyết phanh phui thêm nhiều quan tham ở các cấp.

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang nỗ lực đưa cuộc chiến chống tham nhũng vào chiều sâu, quyết phanh phui thêm nhiều quan tham ở các cấp.

Trung Quốc mạnh tay xử lý các quan chức tham nhũng
Trung Quốc mạnh tay xử lý các quan chức tham nhũng

VOV.VN -Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng với việc mạnh tay xử lý hàng loạt quan chức cấp cao tham nhũng. 

Trung Quốc mạnh tay xử lý các quan chức tham nhũng

Trung Quốc mạnh tay xử lý các quan chức tham nhũng

VOV.VN -Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng với việc mạnh tay xử lý hàng loạt quan chức cấp cao tham nhũng. 

Nguyên Bí thư tỉnh Vân Nam lĩnh án tử hình vì tham nhũng
Nguyên Bí thư tỉnh Vân Nam lĩnh án tử hình vì tham nhũng

VOV.VN - Ngày 9/10, Toà án Nhân dân thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm đối với ông Bạch Ân Bồi.

Nguyên Bí thư tỉnh Vân Nam lĩnh án tử hình vì tham nhũng

Nguyên Bí thư tỉnh Vân Nam lĩnh án tử hình vì tham nhũng

VOV.VN - Ngày 9/10, Toà án Nhân dân thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm đối với ông Bạch Ân Bồi.

Tướng hải quân Trung Quốc bị điều tra tham nhũng
Tướng hải quân Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Nguyên Cục trưởng Cục Trang thiết bị của hạm đội Nam Hải thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Tướng hải quân Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Tướng hải quân Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Nguyên Cục trưởng Cục Trang thiết bị của hạm đội Nam Hải thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình
Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

VOV.VN - Theo quy định mới về án phạt đối với tội danh tham nhũng của Trung Quốc, những người nhận hối lộ từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình.

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

VOV.VN - Theo quy định mới về án phạt đối với tội danh tham nhũng của Trung Quốc, những người nhận hối lộ từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình.