Nhà báo người Mỹ ở Myanmar bị bắt giữ khi tìm cách rời đi

VOV.VN - Theo CNN, một nhà báo người Mỹ làm việc tại Myanmar đã bị bắt giữ hôm 24/5 khi tìm cách lên máy bay rời khỏi nước này.

Danny Fenster, 37 tuổi, bị chặn lại ở sân bay Yangon khi tìm cách lên máy bay rời khỏi Myanmar. Fenster là công dân Mỹ, đến từ Detroit, Michigan, sống tại thành phố Yangon và làm việc cho trang tin tức Frontier Myanmar.

“Biên tập viên điều hành của Frontier, Danny Frontier, đã bị bắt giữ ở Sân bay quốc tế Yangon sáng 24/5 ngay trước khi lên chuyến bay tới Kuala Lumpur. Chúng tôi không biết lý do Danny bị bắt giữ và không liên lạc được với ông kể từ sáng 24/5. Chúng tôi lo ngại cho sức khỏe của ông, đồng thời kêu gọi thả ông ngay lập tức. Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là biết chắc chắn ông được an toàn và có thể cung cấp mọi sự trợ giúp mà ông cần”, Frontier Myanmar cho biết trong một tuyên bố.

Theo trang tin tức Frontier Myanmar, Fenster đã được đưa tới Nhà tù Insein, một trong những nhà tù chính trị nằm gần Yangon.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhận được thông tin nhà báo người Mỹ bị bắt giữ tại Myanmar.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin về một công dân Mỹ bị bắt giữ ở Burma. Chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài và hiện đang theo dõi tình hình. Vì các lý do riêng tư, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Vụ bắt giữ xảy ra gần 4 tháng sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự nước này ngày 1/2, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, cắt truy cập Internet và chặn phát sóng các kênh tin tức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lần đầu xuất hiện trước tòa
Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lần đầu xuất hiện trước tòa

VOV.VN - Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã lần đầu tiên xuất hiện trước phiên tòa ngày 24/5 kể từ khi xảy ra đảo chính ở Myanmar hồi đầu tháng 2, luật sư của bà cho hay.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lần đầu xuất hiện trước tòa

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lần đầu xuất hiện trước tòa

VOV.VN - Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã lần đầu tiên xuất hiện trước phiên tòa ngày 24/5 kể từ khi xảy ra đảo chính ở Myanmar hồi đầu tháng 2, luật sư của bà cho hay.

Myanmar sắp giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ
Myanmar sắp giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ

VOV.VN - Hãng tin Myanmar Now ngày 21/5 đưa tin, Ủy ban bầu cử Myanmar do chính quyền hiện tại chỉ định, sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi vì những cáo buộc trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.

Myanmar sắp giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ

Myanmar sắp giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ

VOV.VN - Hãng tin Myanmar Now ngày 21/5 đưa tin, Ủy ban bầu cử Myanmar do chính quyền hiện tại chỉ định, sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi vì những cáo buộc trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.

Myanmar sẽ giải tán đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi
Myanmar sẽ giải tán đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Myanmar tuyên bố sẽ giải tán đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi với cáo buộc đảng này gian lận bầu cử.

Myanmar sẽ giải tán đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi

Myanmar sẽ giải tán đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Myanmar tuyên bố sẽ giải tán đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi với cáo buộc đảng này gian lận bầu cử.