Nhà khoa học hạt nhân của Iran Amiri tố cáo tình báo Mỹ

Ngày 15/6, phát biểu sau khi trở về Tehran, nhà khoa học hạt nhân Shahram Amiri của Iran cho rằng, trong 2 tháng đầu bị bắt cóc, ông phải chịu sức ép rất lớn.

Các nhân viên tình báo Mỹ yêu cầu Shahram Amiri phải tuyên bố rằng ông đến Mỹ để được tị nạn và mang theo văn kiện bí mật về chương trình hạt nhân của Iran. 

Shahram Amiri cho biết, ông chỉ là một người bình thường, lĩnh vực nghiên cứu của ông không liên quan đến hạt nhân. Cục Tình báo Trung ương Mỹ hứa rằng, nếu ông hợp tác với họ, ông sẽ nhận được 50 triệu USD và được đưa đến sống ở một nước châu Âu. Tuy nhiên Amiri đã từ chối các yêu cầu của tình báo Mỹ. 

Amiri cũng bác bỏ phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng, ông tự nguyện đến Mỹ và tự nguyện rời Mỹ, đồng thời khẳng định ông liên tục bị giám sát bởi các nhân viên tình báo Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên