Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói quan chức chống dịch còn "non kém"

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng phản ứng của Triều Tiên đối với đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên của đất nước là “non kém”, chỉ trích các quan chức chính phủ còn nhiều thiếu sót và trì trệ, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 18/5.

Tính đến tối 17/5 (giờ địa phương), Triều Tiên ghi nhận thêm hơn 232.880 người có triệu chứng sốt, nâng tổng số người bị sốt kể từ cuối tháng 4 lên 1.715.950 người. Trong đó, đã có hơn 1.024.720 bệnh nhân bình phục và còn ít nhất 691.170 người đang được điều trị. Nước này cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 62 người.

Báo cáo của KCNA không đề cập bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên hôm 17/5, ông Kim Jong Un cho biết “sự non kém trong việc ứng phó với dịch bệnh từ giai đoạn đầu và phản ứng chậm chạp của các quan chức đã bộc lộ những điểm yếu trong công tác chống dịch”, theo KCNA. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng phản ứng thiếu nhạy bén với dịch bệnh đã làm gia tăng “sự phức tạp và khó khăn” trong việc chống lại đại dịch trong khi “thời gian là sự sống”.

Ông Kim Jong Un kêu gọi các quan chức nỗ lực hơn nữa để ổn định cuộc sống của người dân, nhấn mạnh sự cần thiết phải “tổ chức công việc chặt chẽ hơn để đáp ứng điều kiện sống và cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung cấp thuốc ở Bình Nhưỡng khi đất nước phải đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên được xác nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO cảnh báo dịch Covid-19 có thế lây lan nhanh tại Triều Tiên
WHO cảnh báo dịch Covid-19 có thế lây lan nhanh tại Triều Tiên

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16/5 cảnh báo, việc Triều Tiên chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng, có nguy cơ khiến dịch Covid-19 có thể lây lan nhanh chóng tại nước này.

WHO cảnh báo dịch Covid-19 có thế lây lan nhanh tại Triều Tiên

WHO cảnh báo dịch Covid-19 có thế lây lan nhanh tại Triều Tiên

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16/5 cảnh báo, việc Triều Tiên chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng, có nguy cơ khiến dịch Covid-19 có thể lây lan nhanh chóng tại nước này.

Triều Tiên ghi nhận thêm 6 ca tử vong do “sốt” khi Covid-19 bùng phát
Triều Tiên ghi nhận thêm 6 ca tử vong do “sốt” khi Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Ngày 17/5, Triều Tiên báo cáo thêm 6 ca tử vong do sốt, 5 ngày sau khi nước này ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Triều Tiên ghi nhận thêm 6 ca tử vong do “sốt” khi Covid-19 bùng phát

Triều Tiên ghi nhận thêm 6 ca tử vong do “sốt” khi Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Ngày 17/5, Triều Tiên báo cáo thêm 6 ca tử vong do sốt, 5 ngày sau khi nước này ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ
Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, đến sáng nay (16/5), Triều Tiên có tổng cộng 50 người chết, khoảng 1,2 triệu trường hợp sốt; ít nhất 564.860 người đang phải điều trị y tế trong bối cảnh Covid-19 bùng phát ở nước này.

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

Dịch Covid-19: Triều Tiên dùng nguồn dự trữ quốc gia, đề nghị Trung Quốc giúp đỡ

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, đến sáng nay (16/5), Triều Tiên có tổng cộng 50 người chết, khoảng 1,2 triệu trường hợp sốt; ít nhất 564.860 người đang phải điều trị y tế trong bối cảnh Covid-19 bùng phát ở nước này.