Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl sẽ mở cửa đón du khách

Bắt đầu từ năm 2011, tức là 25 năm sau tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ukraine) sẽ mở cửa đón khách du lịch.

>> Người Đức lo ngại sẽ có thêm thảm hoạ Chernobyl
>> An ninh năng lượng hạt nhân- Bài toán khó đang cần lời giải
>> Nga: Khó có nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ Chernobyl do cháy rừng
>> Ukraine kỷ niệm thảm họa Chernobyl

Chính phủ Ukraine thông báo, nước này sẽ dỡ bở một số hạn chế đối với ngành du lịch tại khu vực có nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, trong đó có lò phản ứng phát nổ ngày 26/4/1986 khiến cho đám mây bụi phóng xạ tung lên từ nhà máy lan rộng ra nhiều khu vực ở châu Âu.

Hiện nay, chỉ có một số lượng hạn chế khách du lịch được phép vào khu vực bán kính 30km xung quanh nhà máy Chernobyl.

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sẽ đón khách du lịch vào năm 2011 (Ảnh:Visualrian)

Tác hại của chất phóng xạ từ sự cố xảy ra ở nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, nằm cách thủ đô Kiev 120 km, ngày 26/4/1986, ảnh hưởng đến con người và môi sinh được đánh giá tương đương 500 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hirosima của Nhật Bản năm 1945.

Riêng Ukraine có hơn 3 triệu người và 50.000 km2 bị ảnh hưởng bởi chất phóng xạ trong thảm họa này.

Tại Nga, 2,6 triệu người và gần 60.000 km2 diện tích đất bị nhiễm phóng xạ. Số người và diện tích đất đai bị nhiễm phóng xạ tại Belarus là khoảng 1,4 triệu người và 46.500 km2, chiếm 23% tổng diện tích đất đai nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên