Nhà Trắng thông báo dừng kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Biden-Putin

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 22/2 cho biết, Mỹ đã dừng các kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Nga Putin sau khi Nga công nhận độc lập cho các vùng lãnh thổ ly khai ở Ukraine.

Tuy nhiên, bà Jen Psaki cho biết, chính quyền Biden vẫn hy vọng đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Chúng tôi không bao giờ đóng cửa hoàn toàn với giải pháp ngoại giao và tôi nghĩ rằng Ngoại trưởng Antony Blinken cũng sẽ không làm như vậy”, bà Jen Psaki đề cập những tuyên bố của ông Blinken – người đã hủy bỏ cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov từng được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 22/2.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các bên cần làm gì để cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Biden diễn ra, bà Jen Psaki cho biết: “Giảm leo thang”. Giải thích về điều này, Thư ký báo chí Nhà Trắng nêu rõ: “Giảm leo thang có nghĩa là rút quân. Phía Nga cần phải hạn chế những hành động mà họ đang thực hiện gần như hàng ngày ở biên giới Ukraine”.

“Những gì chúng tôi muốn làm là ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn, ngăn chặn thương vong và sự tàn phá đối với người dân Ukraine”. Bà Jen Psaki nói thêm, Tổng thống Biden đã “huy động cả thế giới đứng lên chống lại Tổng thống Putin” và các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Nga.

Trước đó cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết “sẽ không có ý nghĩa gì nếu tiếp tục cuộc đối thoại trong bối cảnh Nga thực hiện những gì mà Mỹ coi là “cuộc xâm lược” Ukraine. Ông Blinken cho rằng việc Nga công nhận 2 khu vực ly khai của Ukraine giống như “sự từ chối cơ hội ngoại giao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin
Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ông Michael Oren lưu ý, việc Nga công nhận độc lập cho các vùng ly khai của Ukraine có thể dẫn đến một bước đột phá về mặt ngoại giao những cũng dễ gây bùng phát xung đột.

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ông Michael Oren lưu ý, việc Nga công nhận độc lập cho các vùng ly khai của Ukraine có thể dẫn đến một bước đột phá về mặt ngoại giao những cũng dễ gây bùng phát xung đột.

Nga công nhận biên giới của 2 vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine
Nga công nhận biên giới của 2 vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga vừa chính thức ra tuyên bố xác nhận biên giới của 2 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine mà nước này đã công nhận độc lập trước đó.

Nga công nhận biên giới của 2 vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine

Nga công nhận biên giới của 2 vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nga vừa chính thức ra tuyên bố xác nhận biên giới của 2 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine mà nước này đã công nhận độc lập trước đó.

Tổng thống Ukraine xem xét khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga
Tổng thống Ukraine xem xét khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẽ xem xét yêu cầu cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Moscow công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine.

Tổng thống Ukraine xem xét khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Tổng thống Ukraine xem xét khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẽ xem xét yêu cầu cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Moscow công nhận độc lập cho 2 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine.

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine
Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - “Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", bà Maria Zakharova cho biết.

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

Nga mở cánh cửa đối thoại với Mỹ sau khi công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine

VOV.VN - “Ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi vẫn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán", bà Maria Zakharova cho biết.