Nhà Trắng: Thủ tướng Israel Netanyahu từ chối gặp ông Obama

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu đã từ chối gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng và hủy chuyến công du đến Washington.
 

Theo Reuters, thông tin trên được Nhà Trắng đưa ra ngày 7/3, theo đó, Chính phủ Israel đã đề nghị Nhà Trắng sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Obama và ông Netanyahu trong ngày 18 hoặc 19/3 và từ hai tuần trước, ông Netanyahu đã chấp thuận gặp vào ngày 18/3.

Người phát ngôn Nhà Trắng Ned Price tuyên bố: “”Chúng tôi rất mong có thể tổ chức một cuộc gặp song phương và rất bất ngờ khi nhận được thông tin từ giới truyền thông rằng, ông Netanyahu thay vì chấp nhận lời mời của chúng tôi đã chọn cách hủy chuyến công du đến Mỹ. Thông tin cho rằng chúng tôi không thể sắp xếp mọi việc theo lịch trình của ông Netanyahu là hoàn toàn sai sự thật”.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh EPA

Hiện vẫn chưa có thông tin gì từ văn phòng ông Netanyahu về việc ông hủy chuyến công du này trong bối cảnh hai nước đang tiến tới đàm phán về một thỏa thuận hỗ trợ quốc phòng trong vòng 10 năm trị giá hàng tỷ USD mà Mỹ dành cho Israel.

Kênh Channel 10 TV của Israel dẫn nguồn tin cho biết, quyết định hủy chuyến công du của ông Netanyahu được coi là miễn cưỡng bởi ông không muốn bị coi là tìm cách can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra và tránh việc một ứng viên nào đề nghị gặp ông ở Washington.

Theo kênh Channel 10 TV, ông Netanyahu không có nhiều việc để làm trong chuyến công du bị hủy nói trên, nhất là trong bối cảnh thỏa thuận quốc phòng mới được cho là “còn lâu mới được thông qua”.

Các hãng truyền thông Israel dẫn lời các quan chức nước này cho biết, hiện vẫn chưa thể tìm ra được thời gian thích hợp để ông Netanyahu gặp ông Obama trước khi Tổng thổng Mỹ đi thăm Cuba - dự kiến vào ngày 21-22/3.

Trước đó, ông Netanyahu được cho là sẽ đến Washington không chỉ để gặp ông Obama mà còn có bài phát biểu quan trọng trước những quan chức hàng đầu của Mỹ có quan điểm ủng hộ Israel tại Ủy ban các vấn đề chung Mỹ -Israel (AIPAC).

Trước đó, hồi tháng 3/2015, ông Netanyahu đã từng có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ chỉ trích việc các cường quốc trên thế giới tìm cách đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran. Tại thời điểm đó, ông bị Tổng thống Obama từ chối gặp mặt. Tuy nhiên, đến tháng 11, cả hai nhà lãnh đạo lại gặp nhau tại Nhà Trắng để cải thiện quan hệ song phương.

Mặc dù vậy, trong vài tháng gần đây, những khác biệt liên quan đến việc Mỹ viện trợ quân sự cho Israel đã lại một lần nữa làm dấy lên căng thẳng giữa hai bên.

Ông Netanyahu và các quan chức Israel hồi tháng 2 tuyên bố, nếu Israel không thể ký thỏa thuận này với ông Obama, Chính phủ Israel có thể đợi đến khi Tổng thống kế nhiệm ông Obama nhậm chức.

Thỏa thuận về việc Mỹ viện trợ quân sự cho Israel có trị giá 3 tỷ USD/năm sẽ hết hạn vào năm 2018. Trước khi hai bên xảy ra căng thẳng, cả Mỹ và Israel đều mong muốn gia hạn thỏa thuận này trước khi ông Obama rời nhiệm sở vào tháng 1/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị viện châu Âu hối thúc Israel chấm dứt hành vi mở rộng khu định cư
Nghị viện châu Âu hối thúc Israel chấm dứt hành vi mở rộng khu định cư

VOV.VN - Đại diện Nghị viện châu Âu khẳng định chỉ khi nào Israel kết thúc những hành động này, người Palestine mới có được hy vọng, tự do và nhân quyền.

Nghị viện châu Âu hối thúc Israel chấm dứt hành vi mở rộng khu định cư

Nghị viện châu Âu hối thúc Israel chấm dứt hành vi mở rộng khu định cư

VOV.VN - Đại diện Nghị viện châu Âu khẳng định chỉ khi nào Israel kết thúc những hành động này, người Palestine mới có được hy vọng, tự do và nhân quyền.

LHQ lên án Israel gia tăng phá hủy hạ tầng của người Palestine
LHQ lên án Israel gia tăng phá hủy hạ tầng của người Palestine

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mladenov khẳng định việc phá hủy hạ tầng của người Palestine là đi ngược lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

LHQ lên án Israel gia tăng phá hủy hạ tầng của người Palestine

LHQ lên án Israel gia tăng phá hủy hạ tầng của người Palestine

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mladenov khẳng định việc phá hủy hạ tầng của người Palestine là đi ngược lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

Kền kền Israel bị bắt tại Lebanon vì nghi làm gián điệp
Kền kền Israel bị bắt tại Lebanon vì nghi làm gián điệp

Một con kền kền bay từ khu bảo tồn thiên nhiên của Israel sang Lebanon bị người dân địa phương bắt giữ vì nghi trên người nó gắn bộ tín hiệu gián điệp.

Kền kền Israel bị bắt tại Lebanon vì nghi làm gián điệp

Kền kền Israel bị bắt tại Lebanon vì nghi làm gián điệp

Một con kền kền bay từ khu bảo tồn thiên nhiên của Israel sang Lebanon bị người dân địa phương bắt giữ vì nghi trên người nó gắn bộ tín hiệu gián điệp.

Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine
Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine

VOV.VN- Một quan chức Chính phủ Israel ngày 30/1 cho biết, Israel sẽ xem xét lời mời của Pháp tham gia đối thoại hòa bình với Palestine.

Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine

Israel sẽ xem xét lời mời tham gia đối thoại hòa bình với Palestine

VOV.VN- Một quan chức Chính phủ Israel ngày 30/1 cho biết, Israel sẽ xem xét lời mời của Pháp tham gia đối thoại hòa bình với Palestine.