Nhà Trắng thừa nhận "một lượng lớn" vũ khí Mỹ đã rơi vào tay Taliban

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 17/8 thừa nhận rằng nhiều thiết bị quân sự của Mỹ đã rơi vào tay lực lượng Taliban.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng, “một số lượng lớn” vũ khí của Mỹ hiện do Taliban kiểm soát.

“Chúng tôi chưa có một bức tranh toàn cảnh về những thiết bị quân sự đã mất. Nhưng chắc chắn một phần lớn trong số đó đã rơi vào tay Taliban. Rõ ràng, chúng tôi cảm thấy họ sẽ không sẵn sàng giao số vũ khí đó cho chúng tôi tại sân bay”, ông Sullivan nói.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Thiếu tướng Hank Taylor nói với các phóng viên trong cuộc họp của Lầu Năm Góc rằng, ông “không có thông tin gì” về việc liệu Mỹ có bất kỳ động thái nào để xử lý số vũ khí rơi vào tay Taliban hay không.

Một người phát ngôn của Lầu Năm Góc hôm 16/8 nói rằng, các quan chức quốc phòng đang tìm kiếm thông tin về các thiết bị quân sự bị bỏ lại trong bối cảnh Taliban kiểm soát Afghanistan và sự sụp đổ bất ngờ của chính phủ Afghanistan vào cuối tuần qua.

Lực lượng Taliban đã chiếm được Kabul vào ngày 15/8, khiến nhiều người Afghanistan đổ xô đến sân bay ở thủ đô Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước.

Trong quá trình giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đã thu được một lượng lớn thiết bị quân sự của Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu, súng và máy bay trực thăng.

Chính phủ Mỹ đã chi hàng tỷ USD để trang bị và đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan trong 20 năm chiến tranh. Việc vũ khí của Mỹ rơi vào tay lực lượng Taliban không còn là điều quá mới mẻ. Các chiến binh Taliban tuyên bố đã thu giữ súng trường tự động, súng phóng lựu, khí tài quang học, súng ngắn, xe Humvee và nhiều thiết bị quân sự khác của Mỹ trong nhiều năm qua.

Lầu Năm Góc từng nhiều lần mất dấu vũ khí được chuyển giao cho nước ngoài, trong đó gồm 715 triệu USD thiết bị gửi cho Syria chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong năm 2017 và 2018. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Yemen năm 2015, khi Lầu Năm Góc mất dấu số thiết bị quân sự trị giá 500 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden lần đầu tiên thảo luận với đồng minh về sự trỗi dậy của Taliban
Tổng thống Mỹ Biden lần đầu tiên thảo luận với đồng minh về sự trỗi dậy của Taliban

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (17/8) điện đàm với Thủ tướng Anh Johnson về tình hình ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Biden lần đầu tiên thảo luận với đồng minh về sự trỗi dậy của Taliban

Tổng thống Mỹ Biden lần đầu tiên thảo luận với đồng minh về sự trỗi dậy của Taliban

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (17/8) điện đàm với Thủ tướng Anh Johnson về tình hình ở Afghanistan.

Mỹ ngăn Taliban tiếp cận khoản tiền dự trữ của Afghanistan
Mỹ ngăn Taliban tiếp cận khoản tiền dự trữ của Afghanistan

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/8 khẳng định Taliban sẽ không được tiếp cận bất cứ khoản tiền dự trữ nào của Afghanistan trong các tài khoản ở Mỹ.

Mỹ ngăn Taliban tiếp cận khoản tiền dự trữ của Afghanistan

Mỹ ngăn Taliban tiếp cận khoản tiền dự trữ của Afghanistan

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/8 khẳng định Taliban sẽ không được tiếp cận bất cứ khoản tiền dự trữ nào của Afghanistan trong các tài khoản ở Mỹ.

Mỹ rót hàng tỷ USD cho quân đội Afghanistan nhưng hưởng lợi lại là Taliban
Mỹ rót hàng tỷ USD cho quân đội Afghanistan nhưng hưởng lợi lại là Taliban

VOV.VN - Mỹ đổ hàng tỷ USD vào huấn luyện lực lượng chính phủ Afghanistan nhưng những gì diễn ra ở đất nước Trung Nam Á này hiện nay đã khiến nhiều người không khỏi băn khoăn số tiền khổng lồ này đã đi đâu.

Mỹ rót hàng tỷ USD cho quân đội Afghanistan nhưng hưởng lợi lại là Taliban

Mỹ rót hàng tỷ USD cho quân đội Afghanistan nhưng hưởng lợi lại là Taliban

VOV.VN - Mỹ đổ hàng tỷ USD vào huấn luyện lực lượng chính phủ Afghanistan nhưng những gì diễn ra ở đất nước Trung Nam Á này hiện nay đã khiến nhiều người không khỏi băn khoăn số tiền khổng lồ này đã đi đâu.