Nhà Trắng tuyên bố vẫn duy trì trừng phạt “mạnh mẽ” đối với Triều Tiên

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 4/6 tuyên bố, chính sách trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn chưa thay đổi.

Tuyên bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông không muốn sử dụng cụm từ “sức ép tối đa” để miêu tả chiến dịch đối với Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi trong buổi họp báo ngày 4/6, về việc liệu chiến dịch “sức ép tối đa” có tiếp tục hay không, Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng: “Mỹ vẫn áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và sẽ không dỡ bỏ nếu Triều Tiên không phi hạt nhân hóa”.

Nhà Trắng ngày 4/6 tuyên bố, chính sách trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn chưa thay đổi. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chiến dịch “sức ép tối đa”, được Liên Hợp Quốc và các cường quốc thế giới ủng hộ, nhằm đưa Triều Tiên vào bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Bà Sanders nói rằng, các bước chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang được tiến hành. Hai bên dự kiến sẽ gặp nhau tại Singapore vào lúc 9h sáng ngày 12/6 (giờ Singapore).

Sau cuộc gặp với quan chức cấp cao của Triều Tiên Kim Yong-chol tại Nhà Trắng hôm 1/6, Tổng thống Donald Trump nói rằng, Triều Tiên đã hợp tác hơn và dù các biện pháp trừng phạt vẫn được duy trì, ông sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nói rằng, ông không muốn sử dụng cụm từ “sức ép tối đa” vì hai bên đang “xích lại gần nhau”.

Khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định, hội nghị Thượng đỉnh mà ông đã tuyên bố hủy trước đó, vẫn diễn ra như dự kiến sau khi quan chức cấp cao Triều Tiên chuyển tới ông lá thư từ Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Khi được hỏi về nội dung lá thư của Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders từ chối tiết lộ chi tiết, nhưng nói thêm rằng, “chúng tôi cảm thấy mọi thứ đang tiếp tục diễn biến tích cực. Tổng thống nhận được thông báo hàng ngày về tình hình Triều Tiên từ nhóm an ninh của mình”.

Các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ ngày 4/6 đã kêu gọi Tổng thống Trump không thỏa thuận với Triều Tiên nếu nước này vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì hoặc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nếu điều kiện không được đáp ứng.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumner đồng thời là quan chức cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban an ninh quốc gia đã gửi một bức thư tới Tổng thống Trump, trong đó đặt ra những yêu cầu cho bất cứ thỏa thuận nào giữa Mỹ với Triều Tiên.

Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên theo một thỏa thuận có thể đạt được giữa Washington và Bình Nhưỡng cũng sẽ cần được Quốc hội Mỹ thông qua. Văn kiện sẽ cần có 60 phiếu tại Thượng viện 100 thành viện mà đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump hiện chỉ có 51 ghế. Và như vậy nó sẽ đòi hỏi phải nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa
Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Mỹ sẽ chỉ dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này có các bước rõ ràng và không thể đảo ngược nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.

Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Mỹ sẽ chỉ dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này có các bước rõ ràng và không thể đảo ngược nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.

Mỹ và Triều Tiên hoàn tất chương trình nghị sự cuộc gặp Thượng đỉnh
Mỹ và Triều Tiên hoàn tất chương trình nghị sự cuộc gặp Thượng đỉnh

VOV.VN - Tại vòng đàm phán này, hai bên dự kiến hoàn tất chương trình nghị sự cuộc gặp Thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Mỹ và Triều Tiên hoàn tất chương trình nghị sự cuộc gặp Thượng đỉnh

Mỹ và Triều Tiên hoàn tất chương trình nghị sự cuộc gặp Thượng đỉnh

VOV.VN - Tại vòng đàm phán này, hai bên dự kiến hoàn tất chương trình nghị sự cuộc gặp Thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Quan chức Mỹ: Triều Tiên thay thế 3 tướng lĩnh quân sự hàng đầu
Quan chức Mỹ: Triều Tiên thay thế 3 tướng lĩnh quân sự hàng đầu

VOV.VN - Một quan chức cao cấp của Mỹ ngày 3/6 cho biết, Triều Tiên đã thay thế 3 tướng lĩnh hàng đầu của nước này.

Quan chức Mỹ: Triều Tiên thay thế 3 tướng lĩnh quân sự hàng đầu

Quan chức Mỹ: Triều Tiên thay thế 3 tướng lĩnh quân sự hàng đầu

VOV.VN - Một quan chức cao cấp của Mỹ ngày 3/6 cho biết, Triều Tiên đã thay thế 3 tướng lĩnh hàng đầu của nước này.

Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không đơn giản như Mỹ muốn?
Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không đơn giản như Mỹ muốn?

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho rằng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ là quá trình với các vòng đàm phán tốn nhiều thời gian.

Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không đơn giản như Mỹ muốn?

Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không đơn giản như Mỹ muốn?

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho rằng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ là quá trình với các vòng đàm phán tốn nhiều thời gian.

Hiệp ước giữa Mỹ và Triều Tiên có thể bao gồm nội dung gì?
Hiệp ước giữa Mỹ và Triều Tiên có thể bao gồm nội dung gì?

VOV.VN - Thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ tránh được kết cục đáng tiếc như thỏa thuận hạt nhân Iran mà Washington vừa rút khỏi.

Hiệp ước giữa Mỹ và Triều Tiên có thể bao gồm nội dung gì?

Hiệp ước giữa Mỹ và Triều Tiên có thể bao gồm nội dung gì?

VOV.VN - Thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ tránh được kết cục đáng tiếc như thỏa thuận hạt nhân Iran mà Washington vừa rút khỏi.