Nhật Bản bắt đầu xây dựng các cơ sở để xả thải nước phóng xạ đã qua xử lý

VOV.VN - Công ty Điện lực Tokyo TEPCO hôm nay (4/8) đã bắt đầu xây dựng các cơ sở để thải nước phóng xạ đã qua xử lý do thảm hoạ kép năm 2011 gây ra sự cố tại nhà máy hạt nhân Fukushima số 1.

Theo đó, TEPCO sẽ xây dựng một đường hầm dưới biển để xả nước đã qua xử lý tại một điểm cách bờ biển khoảng 1km. Các bồn chứa và đường ống cũng sẽ được thiết lập để pha trộn nước đã qua xử lý và kiểm tra xem các chất phóng xạ có đạt tiêu chuẩn an toàn hay không.

Ngoài ra, công ty sẽ xây dựng một cơ sở để pha loãng nước đã qua xử lý với nước biển để giảm nồng độ Tritium xuống dưới 1 phần 40 nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản.

TEPCO đặt mục tiêu hoàn thành công việc xây dựng vào khoảng đầu năm sau, tuy nhiên công ty cho biết việc hoàn thành có thể bị chậm tiến độ nếu công việc trên biển bị trì hoãn do thời tiết xấu hoặc các yếu tố khác.

Tháng trước, Cơ quan quy chế Hạt nhân của Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch xả nước của TEPCO. Hôm 2/8, chính quyền tỉnh Fukushima và 2 thị trấn Futaba và Okuma, nơi đặt nhà máy Fukushima số 1, đã "bật đèn xanh" cho công ty bắt đầu xây dựng các cơ sở cần thiết cho việc xả nước.

Hiện, chính phủ Nhật Bản và TEPCO tiếp tục chủ trương vừa thúc đẩy xây dựng cơ sở xả thải, đồng thời kết hợp giải thích và thuyết phục chính quyền địa phương, người dân và nghiệp đoàn nghề cá trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IAEA cảnh báo nhà máy điện hạt nhân Ukraine nằm ngoài tầm kiểm soát
IAEA cảnh báo nhà máy điện hạt nhân Ukraine nằm ngoài tầm kiểm soát

VOV.VN - Người đứng đầu IAEA cảnh báo rằng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine “hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát”, đồng thời yêu cầu Nga và Ukraine cho phép các chuyên gia đến thăm khu phức hợp này để ổn định tình hình và tránh để xảy ra sự cố hạt nhân.

IAEA cảnh báo nhà máy điện hạt nhân Ukraine nằm ngoài tầm kiểm soát

IAEA cảnh báo nhà máy điện hạt nhân Ukraine nằm ngoài tầm kiểm soát

VOV.VN - Người đứng đầu IAEA cảnh báo rằng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine “hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát”, đồng thời yêu cầu Nga và Ukraine cho phép các chuyên gia đến thăm khu phức hợp này để ổn định tình hình và tránh để xảy ra sự cố hạt nhân.

Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn
Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn

VOV.VN - Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng các lực lượng Nga đang sử dụng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine làm “căn cứ quân sự” hay “lá chắn”.

Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn

Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn

VOV.VN - Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng các lực lượng Nga đang sử dụng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine làm “căn cứ quân sự” hay “lá chắn”.

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl
Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Nga đạt thỏa thuận với Ukraine về bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VOV.VN - Hôm 17/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội Ukraine về cùng bảo đảm an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

11 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima: Ám ảnh vẫn chưa nguôi
11 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima: Ám ảnh vẫn chưa nguôi

VOV.VN - 11 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, những tác động tiêu cực và hệ lụy của nó đối với môi trường và xã hội Nhật Bản vẫn rất lớn, trong khi người dân Nhật Bản vẫn luôn bị ám ảnh về thảm họa này.

11 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima: Ám ảnh vẫn chưa nguôi

11 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima: Ám ảnh vẫn chưa nguôi

VOV.VN - 11 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, những tác động tiêu cực và hệ lụy của nó đối với môi trường và xã hội Nhật Bản vẫn rất lớn, trong khi người dân Nhật Bản vẫn luôn bị ám ảnh về thảm họa này.