Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn

VOV.VN - Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng các lực lượng Nga đang sử dụng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine làm “căn cứ quân sự” hay “lá chắn”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra cáo buộc trên trong bài phát biểu tại hội nghị về không phổ biến vũ khí hạt nhân tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 1/8.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở thành phố Energodar, Đông Nam Ukraine. Nhà máy này hiện do các lực lượng Nga kiểm soát và đã trở thành mục tiêu của các tấn công trong những tháng gần đây.

Theo giới chức địa phương, ngày 12/7, máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã thả đạn pháo 120mm vào tòa nhà kế bên nhà máy điện, khiến 11 người bị thương. Ngày 20/7, ba UAV cảm tử của Ukraine đã tấn công nhà máy này nhưng không gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Các lực lượng Nga đang làm nhiệm vụ bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và khu vực xung quanh nhằm ngăn chặn cách hành động “khiêu khích hạt nhân” có thể dẫn tới “hậu quả không thể lường trước được”.

“Không có đơn vị vũ trang nào tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ngoại trừ một số lượng hạn chế quân nhân cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh tại nhà máy này”, tuyên bố của phái đoàn Nga cho biết.

Nga cáo buộc “các đơn vị dân tộc chủ nghĩa của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài” đã nhiều lần tìm cách phá hoại nhà máy nhằm “tạo ra một thảm họa hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ và các nước phương Tây”.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cáo buộc Nga “sử dụng nhà máy này làm căn cứ quân sự để khai hỏa vào các lực lượng Ukraine, vì biết rằng họ không thể và sẽ không đáp trả do lo ngại có thể đánh trúng một lò phản ứng hạt nhân hoặc các khu vực chứa rác thải phóng xạ cao”.

Nga hiện đang kiểm soát các khu vực phía Nam và Trung Vùng Zaporizhzhia, trong đó có thành phố Energodar. Trung tâm hành chính của vùng hiện vẫn do phía Ukraine kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ từ vụ tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine
Nguy cơ từ vụ tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

VOV.VN - Theo phân tích của một kỹ sư người Việt ở Stockholm, không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro về sự cố hạt nhân, tuy nhiên có thể nhận định rủi ro đó là rất rất nhỏ.

Nguy cơ từ vụ tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

Nguy cơ từ vụ tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

VOV.VN - Theo phân tích của một kỹ sư người Việt ở Stockholm, không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro về sự cố hạt nhân, tuy nhiên có thể nhận định rủi ro đó là rất rất nhỏ.

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga
Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân
Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Hiện tại xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc hai bên mở rộng mục tiêu tác chiến đã làm tăng đột biến rủi ro đó. Nguy cơ đó có thật và không thể xem nhẹ bởi hậu quả nghiêm trọng của xung đột hạt nhân.

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Hiện tại xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc hai bên mở rộng mục tiêu tác chiến đã làm tăng đột biến rủi ro đó. Nguy cơ đó có thật và không thể xem nhẹ bởi hậu quả nghiêm trọng của xung đột hạt nhân.