Nhật Bản bày tỏ lập trường quan điểm “luôn ủng hộ ICC”

VOV.VN - Phản ứng trước chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Chính phủ Nhật Bản một mặt bày tỏ sự lo ngại đối với các biện pháp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ “luôn ủng hộ” tổ chức quốc tế này.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào sáng 14/7 (theo giờ địa phương), Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru tuyên bố, Nhật Bản đang “theo dõi sát sao” chiến dịch ngoại giao và kinh tế quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm cô lập ICC với sự lo ngại cao, đồng thời khẳng định lập trường kiên định ủng hộ ICC trong việc thực thi pháp quyền.

Trong một tuyên bố, ông Kihara nhấn mạnh, Nhật Bản luôn coi trọng các nỗ lực ngăn chặn và xóa bỏ đối với các loại tội phạm nghiêm trọng, cũng như việc thực thi triệt để pháp quyền. Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp với ICC và các bên liên quan để giải quyết vấn đề.

Trước đó, trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định ICC và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại nước Mỹ không phải bằng súng đạn mà bằng các điều lệ, hiệp ước và thứ quyền lực được gọi là luật pháp quốc tế. Để đối phó với mối đe dọa này, Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc áp đặt một loạt công cụ mạnh tay nhắm trực tiếp vào ICC. Các biện pháp được thảo luận bao gồm việc hạn chế đi lại, thu hồi thị thực đối với các nhân sự của tòa án, siết chặt trừng phạt tài chính lên ICC cùng các tổ chức liên kết, đồng thời tạo áp lực ngoại giao tối đa để các nước khác từ bỏ sự ủng hộ dành cho cơ quan này.

Theo giới phân tích, động thái của Mỹ được nhận định có thể làm “gia tăng căng thẳng nguy hiểm” giữa Washington với ICC và nhiều đồng minh, trong đó có Nhật Bản.

Với tuyên bố mới nhất, Nhật Bản đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan” về mặt ngoại giao khi phải đứng cân bằng giữa đồng minh an ninh cốt lõi - Mỹ, và các cam kết thượng tôn pháp luật quốc tế - thông qua ICC. Hiện nay, Nhật Bản đang là quốc gia đóng góp ngân sách lớn nhất cho ICC, đồng thời luôn coi ICC là biểu tượng quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà nước này thúc đẩy.

Trong khi đó, Mỹ và đồng minh thân cận Israel đều không phải thành viên của tổ chức quốc tế này. Trong trường hợp Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp hoặc trừng phạt các thẩm phán thuộc quốc gia đồng minh đang làm việc tại ICC, điều đó được nhận định có thể trực tiếp đe dọa đến quan hệ hợp tác tư pháp và gây rạn nứt ngoại giao trong liên minh Washington - Tokyo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hungary rút lại kế hoạch rời ICC, tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine
Hungary rút lại kế hoạch rời ICC, tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Peter Magyar vừa tuyên bố chính phủ nước này đã tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, đồng thời rút lại kế hoạch rời khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Hungary rút lại kế hoạch rời ICC, tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

Hungary rút lại kế hoạch rời ICC, tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Peter Magyar vừa tuyên bố chính phủ nước này đã tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, đồng thời rút lại kế hoạch rời khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt giữ theo trát của ICC
Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt giữ theo trát của ICC

VOV.VN - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vào ngày 11/3 sau khi chính phủ Philippines thông báo họ nhận được trát của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) yêu cầu bắt ông này.

Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt giữ theo trát của ICC

Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt giữ theo trát của ICC

VOV.VN - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vào ngày 11/3 sau khi chính phủ Philippines thông báo họ nhận được trát của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) yêu cầu bắt ông này.

Cựu Tổng thống Phillippines có được nhậm chức khi đang bị ICC giam giữ?
Cựu Tổng thống Phillippines có được nhậm chức khi đang bị ICC giam giữ?

VOV.VN - Với 99,49% kết quả phiếu bầu được kiểm, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thắng cử Thị trưởng thành phố Davao. Tuy nhiên ông Duterte đang bị tạm giam tại La Hay (Hà Lan) trong thời gian chờ ICC xét xử liên quan đến cuộc chiến chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng khi ông còn đương nhiệm.

Cựu Tổng thống Phillippines có được nhậm chức khi đang bị ICC giam giữ?

Cựu Tổng thống Phillippines có được nhậm chức khi đang bị ICC giam giữ?

VOV.VN - Với 99,49% kết quả phiếu bầu được kiểm, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thắng cử Thị trưởng thành phố Davao. Tuy nhiên ông Duterte đang bị tạm giam tại La Hay (Hà Lan) trong thời gian chờ ICC xét xử liên quan đến cuộc chiến chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng khi ông còn đương nhiệm.