Nhật Bản: Các Đảng đưa ra cương lĩnh vận động tranh cử trước thềm giải tán Hạ viện

VOV.VN - Hạ viện Nhật Bản đã quyết định sẽ giải tán vào 13h ngày 14/10. Hiện, các Đảng tiếp tục tranh luận về đưa ra các chính sách trọng tâm nhằm thu hút được sự quan tâm của cử tri trước ngày tổng tuyển cử - 31/10 sắp tới.

 

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản hôm nay (12/10) đã đưa ra cương lĩnh vận động tranh cử với trọng tâm là chấm dứt đại dịch Covid-19, mở rộng thu nhập tầng lớp trung lưu và bảo vệ Nhật Bản trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Cương lĩnh nhấn mạnh đến các biện pháp phòng chống Covid-19 bao gồm cả việc cung cấp thuốc uống kháng virú trong năm nay, cũng như tầm nhìn của tân thủ tướng Kishida Fumio về việc hiện thực hóa một “chủ nghĩa tư bản mới” tập trung vào tăng trưởng kinh tế và phân phối lại thu nhập.

Đảng LDP cho biết, sẽ mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch và trợ cấp cho các doanh nghiệp chuyển dịch các ngành công nghiệp mới. Về an ninh, LDP cho biết sẽ “xem xét lại” phản ứng của Nhật Bản với sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan và các đảo nhỏ ở phía tây Thái Bình Dương do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Chính phủ sẽ đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng có thể lên trên hai phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Hiện chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản đã ở mức khoảng 1% GDP.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ) – đảng đối lập chính hôm qua (11/10) đưa ra cương lĩnh vận động cho cuộc tổng tuyển cử với cam kết tăng thuế đối với người giàu và các công ty lớn đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Đảng này kêu gọi tạm thời giảm thuế tiêu dùng từ 10% hiện tại xuống 5% và sẽ miễn thuế thu nhập cho những người có thu nhập thấp.

Một đảng đối lập khác là Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) cũng đưa ra cam kết tranh cử bao gồm giảm thuế tiêu dùng, trợ cấp tiền mặt cho người dân và tăng mức lương tối thiểu. Đảng này chủ trương sẽ phát khoảng 100.000 yên (tương đương 880 USD) cho mỗi người trong các hộ gia đình có thu nhập thấp. Về biến đổi khí hậu, Đảng Cộng sản Nhật Bản cho biết họ “sẽ loại bỏ sử dụng than đá và sản xuất điện hạt nhân, thay vào đó sử dụng năng lượng tái tạo để bao phủ 50% sản lượng điện vào năm 2030”. Về chính sách ngoại giao, đảng này cho biết sẽ phê chuẩn Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3
Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay cho biết, nước này đang xúc tiến công tác chuẩn bị để có thể tiến hành tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 miễn phí cho toàn dân sớm nhất từ tháng 12 tới.

Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3

Nhật Bản vượt Mỹ, Anh về tỷ lệ tiêm vaccine, chuẩn bị tiêm mũi 3

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay cho biết, nước này đang xúc tiến công tác chuẩn bị để có thể tiến hành tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 miễn phí cho toàn dân sớm nhất từ tháng 12 tới.

Tỷ lệ ủng hộ của người dân Nhật Bản đối với tân Thủ tướng F.Kishida ở mức 49%
Tỷ lệ ủng hộ của người dân Nhật Bản đối với tân Thủ tướng F.Kishida ở mức 49%

VOV.VN - Trước đó, người tiền nhiệm của ông Fumio Kishida là cựu Thủ tướng Yoshihide Suga đã nhận được sự ủng hộ là 62%, chỉ sau 1 tuần bắt đầu đảm nhiệm công việc mới.

Tỷ lệ ủng hộ của người dân Nhật Bản đối với tân Thủ tướng F.Kishida ở mức 49%

Tỷ lệ ủng hộ của người dân Nhật Bản đối với tân Thủ tướng F.Kishida ở mức 49%

VOV.VN - Trước đó, người tiền nhiệm của ông Fumio Kishida là cựu Thủ tướng Yoshihide Suga đã nhận được sự ủng hộ là 62%, chỉ sau 1 tuần bắt đầu đảm nhiệm công việc mới.

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19
Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Sau khi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 hồi đầu tháng, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động kinh tế-xã hội của người dân nước này đang từng bước trở lại bình thường.

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

Nhật Bản sẵn sàng “sống chung” với dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Sau khi gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về Covid-19 hồi đầu tháng, tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động kinh tế-xã hội của người dân nước này đang từng bước trở lại bình thường.