Nhật Bản cam kết giải cứu các con tin bị bắt giữ

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nêu rõ: “Chính phủ Nhật Bản sẽ làm hết sức để giải quyết vấn đề này”.

>> Thủ tướng Abe: IS bắt cóc con tin đòi tiền chuộc- không chấp nhận được
>> Đe dọa giết con tin, IS tống tiền Chính phủ Nhật Bản
>> Mỹ hỗ trợ Nhật Bản toàn diện trong vụ IS bắt giữ con tin

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực để giải cứu hai con tin người Nhật Bản đang bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt giữ.

Phát biểu với báo chí tại thủ đô Tokyo sau khi trở về từ chuyến đi Trung Đông để giải quyết cuộc khủng hoảng con tin, Thủ tướng Abe nêu rõ: “Đây là cuộc chạy đua cam-go với thời gian nhưng Chính phủ Nhật Bản sẽ làm hết sức để giải quyết vấn đề này. Tôi yêu cầu Chính phủ sử dụng tất cả quan hệ ngoại giao và mọi biện pháp cần thiết để giải cứu được các con tin. Nhật Bản sẽ không bao giờ khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, đoàn kết cùng với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố".

Trong chuyến thăm Nhật Bản hôm nay, Thủ tướng Australia Tony Aboott khẳng định, nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản trong chiến dịch giải cứu con tin và trong cuộc chiến chống khủng bố. Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản vừa thiết lập một trung tâm ứng phó khủng hoảng tại Đại sứ quán Nhật ở Jordan.        

Ngày 20/1 vừa qua, một đoạn video xuất hiện trên mạng Internet với hình ảnh một người đàn ông tự xưng là thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo, cầm dao đe dọa sẽ giết chết hai công dân người Nhật Bản bị chúng bắt giữ có tên Haruna Yukawa và một nhà báo được cho là Kenji Goto, nếu chúng không nhận được đủ số tiền 200 triệu USD trong vòng 72 giờ theo yêu cầu.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, thời hạn chót để trả các khoản tiền chuộc là 14h50’ (giờ GMT ngày 23/1). Khoản tiền chuộc này tương đương với khoản viện trợ phi quân sự mà Chính phủ Nhật Bản cam kết dành cho các nước bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo 3 ngày trước đó.  

Các quan chức Nhật Bản cho biết, họ vẫn chưa xác nhận được liệu hai con tin người Nhật Bản có an toàn hay không, kể từ khi xuất hiện đoạn video này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên