Nhật Bản chìm trong giá lạnh khắc nghiệt, 100 chuyến bay bị hủy

VOV.VN - Nhật Bản đang trải qua một mùa đông lạnh khủng khiếp. Tuyết rơi dày dặc khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân Nhật Bản bị ảnh hưởng.

Thời tiết giá lạnh tại thủ đô Tokyo đã khiến hơn 100 chuyến bay nội địa bị hủy bỏ. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, luồng không khí lạnh sẽ tiếp tục bao trùm trên diện rộng khu vực phía Tây Nhật Bản. 

Ảnh minh họa: NHK.

Trong những ngày này ở Nhật Bản trải dài từ Bắc tới Nam, có nhiều khu vực đang hứng chịu không khí lạnh và những đợt tuyết rơi dày. Đặc biệt khu vưc phía Bắc Nhật Bản điển hình là Hokkaido nhiệt độ dao động từ âm 6 độ c đến âm trên 20 độ c. Do tuyết rơi dày, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn do nhiều chuyến bay, tuyến đường sắt phải hủy hoạt động. Bên cạnh đó, thực phẩm như rau xanh khan hiếm. Có người bị chết bởi lạnh và vùi lấp do lở tuyết.

Hiện tượng băng tuyết ngày càng trở nên khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã được cảnh báo cấm đường trong thời gian dài.

Tại khu vực Kanto (bao gồm cả thủ đô Tokyo) trời lạnh ở mức 1 độ, có khi xuống tới âm 1 hoặc 2 độ, tuyết rơi. Tại tỉnh Chiba, sát với Tokyo, trong 3 ngày nay, tuyết rơi nhiều có nơi dày từ 5 đến 20 cm. Một số trường học phải cho học sinh nghỉ. Hàng trăm vụ tại nạn do tuyết xảy ra mỗi ngày. Dự báo trong những ngày tới, tuyết vẫn rơi nhiều, sinh hoạt của người dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Hiện tượng đóng băng ở Hokkaido sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, tuyết cũng trở thành nét văn hóa đặc trưng ở Nhật Bản. Lễ hội Tuyết cũng đã được diễn ra tại Sapporo, thu hút hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước.  Rồi các khu trượt tuyết trải dài từ Bắc tới Nam của Nhật Bản cũng được mở cửa khiến doanh thu cho ngành du lịch tăng nhanh.

Trong khi đó, một dòng suối có độ cao khoảng 26m tại Sapppro đã đóng băng tạo nên một cảnh đẹp tự nhiên hiếm có trong mùa đông. Khách du lịch cũng đổ về để chiêm ngưỡng cảnh đẹp  này.

Trên thực tế, đây không phải là  đợt rét bất thường ở Nhật Bản. Thường thì hàng năm tháng 1 và tháng 2 là thời kỳ lạnh nhất ở Nhật Bản khiến nhiều khu vực có tuyết rơi dày.

Do thường xuyên phải hứng chịu những đợt tuyết rơi, thậm chí bão tuyết, Nhật Bản là quốc gia có nhiều biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu do tuyết gây ra đối với sinh hoạt, giao thông và kinh tế. Cụ thể, Nhật Bản chế tạo ra nhiều máy xúc tuyết, làm tan tuyết, hay lắp đặt hệ thống xả nước nóng trên đường. Nhằm tránh trơn trượt, tại các nhánh đường đi bộ, muối được rải đều khắp. Hệ thống tàu điện đều có lò sưởi, máy điều hòa nóng. Tất cả các xe ô tô phải dùng lốp đi tuyết. Các hộ gia đình được lắp đặt lò sưởi. Với những phương pháp cơ bản như vậy, ảnh hưởng xấu do tuyết gây ra cũng được hạn chế nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Nhật Bản tăng cường tuyển dụng nữ giới cho lực lượng phòng vệ?
Vì sao Nhật Bản tăng cường tuyển dụng nữ giới cho lực lượng phòng vệ?

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc thiếu hụt nguồn nhân lực.

Vì sao Nhật Bản tăng cường tuyển dụng nữ giới cho lực lượng phòng vệ?

Vì sao Nhật Bản tăng cường tuyển dụng nữ giới cho lực lượng phòng vệ?

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc thiếu hụt nguồn nhân lực.

Nhật Bản tham gia cuộc đua vũ trang hạt nhân: Ảo tưởng hay thực tiễn?
Nhật Bản tham gia cuộc đua vũ trang hạt nhân: Ảo tưởng hay thực tiễn?

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề xuất Nhật Bản nên dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân và xây dựng một quân đội thực sự lớn mạnh để đối phó với thách thức về an ninh.

Nhật Bản tham gia cuộc đua vũ trang hạt nhân: Ảo tưởng hay thực tiễn?

Nhật Bản tham gia cuộc đua vũ trang hạt nhân: Ảo tưởng hay thực tiễn?

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề xuất Nhật Bản nên dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân và xây dựng một quân đội thực sự lớn mạnh để đối phó với thách thức về an ninh.

Thủ tướng thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Nhật Bản
Thủ tướng thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm Nhật Bản và dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10.

Thủ tướng thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Nhật Bản

Thủ tướng thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm Nhật Bản và dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10.

Trung Quốc, Nhật Bản tổ chức tham vấn ngoại giao, đối thoại an ninh
Trung Quốc, Nhật Bản tổ chức tham vấn ngoại giao, đối thoại an ninh

VOV.VN - Trung Quốc và Nhật Bản ngày 1/2 tổ chức một cuộc tham vấn ngoại giao thường kỳ và một cuộc đối thoại an ninh tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trung Quốc, Nhật Bản tổ chức tham vấn ngoại giao, đối thoại an ninh

Trung Quốc, Nhật Bản tổ chức tham vấn ngoại giao, đối thoại an ninh

VOV.VN - Trung Quốc và Nhật Bản ngày 1/2 tổ chức một cuộc tham vấn ngoại giao thường kỳ và một cuộc đối thoại an ninh tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đầu năm đến Nhật Bản thăm ngôi chùa có hàng vạn búp bê may mắn
Đầu năm đến Nhật Bản thăm ngôi chùa có hàng vạn búp bê may mắn

VOV.VN - Mọi nguyện ước đều có thể thành hiện thực khi du khách cầu bình an, may mắn trước sự chứng kiến của hàng vạn búp bê Daruma ở ngôi chùa độc đáo này.

Đầu năm đến Nhật Bản thăm ngôi chùa có hàng vạn búp bê may mắn

Đầu năm đến Nhật Bản thăm ngôi chùa có hàng vạn búp bê may mắn

VOV.VN - Mọi nguyện ước đều có thể thành hiện thực khi du khách cầu bình an, may mắn trước sự chứng kiến của hàng vạn búp bê Daruma ở ngôi chùa độc đáo này.