Mở cơ hội hợp tác thương mại giữa Việt Nam với Tứ Xuyên (Trung Quốc)

VOV.VN - Thông qua Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư, DN hai bên có cơ hội trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy xuất - nhập khẩu chính ngạch hai chiều các sản phẩm nông sản, thủy sản, máy móc thiết bị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Hội nghị Xúc tiến Thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế Việt Nam - Tứ Xuyên (Trung Quốc) diễn ra sáng 3/4 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Ủy ban Xúc tiến thương mại Tứ Xuyên (Trung Quốc - CCPIT) tổ chức, nhân chuyến công tác của đoàn CCPIT đến Việt Nam.

Đồng chủ trì Hội nghị, ông Lê Hoàng Tài, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, những năm gần đây, hợp tác Việt Nam - Tứ Xuyên (Trung Quốc) không ngừng đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, nhờ tận dụng tốt lợi thế hợp tác giữa hai nước, cơ hội do Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mang lại và sự kết nối của tuyến đường sắt liên vận Trung Quốc - Việt Nam.

Đáng chú ý, nhiều DN lớn của tỉnh Tứ Xuyên đã đầu tư tại Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của các địa phương của Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở giao lưu kinh tế, thương mại, Việt Nam – Tứ Xuyên còn duy trì chặt chẽ giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa và các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau.

Tuy có vị trí, vai trò quan trọng và thị trường đầy tiềm năng với dân số khoảng 84 triệu người, nhưng hợp tác tác kinh tế, thương mại Tứ Xuyên với Việt Nam còn chưa xứng với tiềm năng của hai bên. Năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam - Tứ Xuyên mới chỉ đạt trên 11 tỷ USD, chiếm tỷ trọng còn rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Hơn nữa, năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh, kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên sụt giảm khoảng 20% so với năm 2021.

Hiện tại, trong bối cảnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã cơ bản khôi phục hoàn toàn như trước khi xảy ra đại dịch Covid - 19, có thể thấy tiềm năng và dư địa để khai thác và phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Tứ Xuyên còn rất lớn. Thông qua Hội nghị ngày hôm nay, DN Việt Nam và Tứ Xuyên có cơ hội trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy xuất - nhập khẩu chính ngạch hai chiều các sản phẩm nông sản, thủy sản, máy móc thiết bị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

“Trong bối cảnh Trung Quốc đã chính thức mở cửa cho phép nhiều loại nông, thủy sản có thế mạnh của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Trung Quốc đã dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 8/1/2023, Hội nghị tạo cơ hội kết nối, tận dụng cơ hội cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc”, ông Lê Hoàng Tài khẳng định.

Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến thương mại Tứ Xuyên (Trung Quốc) Hoàng Lê nhấn mạnh, Hội nghị xúc tiến lần này là dịp mở ra những cơ hội mới, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các DN Việt Nam và Tứ Xuyên (Trung Quốc) tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, cân bằng và bền vững.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, DN thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã giới thiệu về các tiềm năng, cơ hội trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa DN Việt Nam-Trung Quốc. Theo ông Ôn Đình Hưng, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thương mại, đầu tư thành phố Miên Dương, là thành phố có nền kinh tế phát triển đứng thứ 2 của tỉnh Tứ Xuyên, Miên Dương đang khuyến khích và thúc đẩy các chính sách khởi nghiệp. Chiến lược khởi nghiệp đã thu hút hơn 362 tỷ NDT trong năm 2022.  Đặc biệt, Miên Dương đã thành lập khu thương mại tự do cùng phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn, hiện đã tạo ra 51 sản phẩm đứng trong top 3 của Trung Quốc.

“Bằng nhiều chính sách ưu đãi và cơ chế thuận lợi, hiện Miên Dương đã thu hút được 176 DN đầu tư nước ngoài triển khai các dự án với với nhiều thương hiệu lớn. Với nền tảng hợp tác truyền thống lâu dài giữa các DN Tứ Xuyên và DN Việt Nam, hy vọng các DN tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại, cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thông tin điện tử, công nghệ vật liệu tiên tiến, y dược… là các ngành công nghiệp mũi nhọn của Miên Dương”, ông Hưng chỉ rõ.

Thông tin từ Hội nghị cho thấy, với quy mô dân số lớn và các thế mạnh về du lịch, công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo, khai khoáng và cơ sở giao thông vận tải hiện đại, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã, đang và sẽ là đối tác tiềm năng của nhiều địa phương của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, việc đưa vào khai thác mô hình liên vận quốc tế đường không - đường sắt và khai trương chuyến tàu chở hàng Thành Đô - Lạng Sơn - Hà Nội sẽ cải thiện hơn nữa mạng lưới vận tải phía Tây Trung Quốc, giúp các DN tận dụng tối đa các cơ hội từ RCEP, tăng cường kết nối thương mại quốc tế giữa Trung Quốc với các nước ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chứng kiến Lễ ký 3 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa DN Việt Nam và DN Tứ Xuyên (Trung Quốc). Thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ, DN hai bên sẽ có thêm cơ sở để tăng cường hợp tác, qua đó, cùng thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Trung Quốc: Những dấu ấn hợp tác kinh tế thương mại song phương
Việt Nam - Trung Quốc: Những dấu ấn hợp tác kinh tế thương mại song phương

VOV.VN - Cùng với việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Trung Quốc duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác kinh tế thương mại song phương đã đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển ngày càng ổn định theo hướng cân bằng, bền vững.

Việt Nam - Trung Quốc: Những dấu ấn hợp tác kinh tế thương mại song phương

Việt Nam - Trung Quốc: Những dấu ấn hợp tác kinh tế thương mại song phương

VOV.VN - Cùng với việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Trung Quốc duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác kinh tế thương mại song phương đã đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển ngày càng ổn định theo hướng cân bằng, bền vững.

Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương với Việt Nam
Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương với Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 18/1 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, nước này coi trọng và đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương với Việt Nam.

Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương với Việt Nam

Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương với Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 18/1 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, nước này coi trọng và đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương với Việt Nam.

Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc
Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

VOV.VN - Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố, Việt Nam lần đầu tiên đã vượt qua Đức, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc. Đây là thành tích khả quan trong trao đổi thương mại giữa hai bên.

Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

VOV.VN - Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố, Việt Nam lần đầu tiên đã vượt qua Đức, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc. Đây là thành tích khả quan trong trao đổi thương mại giữa hai bên.

Việt Nam – đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh (Trung Quốc) trong ASEAN
Việt Nam – đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh (Trung Quốc) trong ASEAN

VOV.VN - Trùng Khánh là một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc. Những năm qua, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trùng Khánh đã có những bước phát triển vượt bậc.

Việt Nam – đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh (Trung Quốc) trong ASEAN

Việt Nam – đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh (Trung Quốc) trong ASEAN

VOV.VN - Trùng Khánh là một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc. Những năm qua, hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trùng Khánh đã có những bước phát triển vượt bậc.

Mở rộng phát triển thương mại nông sản Việt Nam-Trung Quốc
Mở rộng phát triển thương mại nông sản Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt tự tin khẳng định chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam trước thị trường Trung Quốc.

Mở rộng phát triển thương mại nông sản Việt Nam-Trung Quốc

Mở rộng phát triển thương mại nông sản Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt tự tin khẳng định chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam trước thị trường Trung Quốc.