Nhật Bản có kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine từ giữa tháng 7

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu hôm nay (17/6) cho biết, nước này có kế hoạch cấp “chứng chỉ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19” hay còn gọi là “hộ chiếu vaccine” từ giữa đến cuối tháng 7 tới.

Động thái trên được đưa ra khi nhiều hoạt động trên khắp thế giới mở ra cho những người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, dựa vào thông tin trên hồ sơ tiêm chủng của chính quyền Trung ương, chính quyền các thành phố sẽ cấp giấy chứng nhận miễn phí cho người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19. Giấy chứng nhận sẽ có các thông tin cơ bản như tên người được cấp, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày tiêm chủng và loại vaccine được tiêm.

Ông Kato Katsunobu cho biết thêm: “Để chuẩn bị cho việc phát hành nhanh chóng, trước tiên, chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng bằng giấy nhưng cũng sẽ xem xét việc cấp chứng nhận này dưới dạng kỹ thuật số”.

Giới kinh doanh ở Nhật Bản cũng đã kêu gọi chính phủ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 khi các hoạt động kinh tế mở cửa trở lại đi kèm với những kỳ vọng phục hồi hoạt động du lịch. Hiện, một số nước thuộc Liên minh châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng đang xúc tiến kế hoạch triển khai cấp “giấy chứng nhận tiêm chủng” cho phép du khách có thể đi lại xuyên biên giới trong các nước thành viên của khối.

Liên quan đến tiến trình tiêm chủng Covid-19 tại Nhật Bản, sáng nay Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng Kono Taro cho biết, Nhật Bản sẽ đạt mốc tiêm chủng 1 triệu liều mỗi ngày trong tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo
Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Sau cuộc họp diễn ra vào sáng nay (16/6), các chuyên gia cố vấn cho chính phủ Nhật Bản về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho rằng tình trạng khẩn cấp có thể được ban hành trở lại trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo.

Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo

Nhật Bản có thể “tái ban bố tình trạng khẩn cấp” trong Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Sau cuộc họp diễn ra vào sáng nay (16/6), các chuyên gia cố vấn cho chính phủ Nhật Bản về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho rằng tình trạng khẩn cấp có thể được ban hành trở lại trong thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo.

1 triệu liều vaccine Covid-19 do Nhật Bản tặng sẽ tới Việt Nam vào ngày mai
1 triệu liều vaccine Covid-19 do Nhật Bản tặng sẽ tới Việt Nam vào ngày mai

VOV.VN - Trong buổi họp báo sáng nay (15/6), Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu cho biết, chính phủ Nhật Bản đã quyết định tặng Việt Nam 1 triệu liều vaccine Covid-19 và dự kiến, lô vaccine này sẽ tới Việt Nam vào chiều mai.

1 triệu liều vaccine Covid-19 do Nhật Bản tặng sẽ tới Việt Nam vào ngày mai

1 triệu liều vaccine Covid-19 do Nhật Bản tặng sẽ tới Việt Nam vào ngày mai

VOV.VN - Trong buổi họp báo sáng nay (15/6), Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu cho biết, chính phủ Nhật Bản đã quyết định tặng Việt Nam 1 triệu liều vaccine Covid-19 và dự kiến, lô vaccine này sẽ tới Việt Nam vào chiều mai.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực vào cuối tuần này
Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực vào cuối tuần này

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm qua (10/6) quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh là Gunma, Ishikawa và Kumamoto vào ngày 13/6 do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương này đã được cải thiện đáng kể.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực vào cuối tuần này

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực vào cuối tuần này

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm qua (10/6) quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh là Gunma, Ishikawa và Kumamoto vào ngày 13/6 do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương này đã được cải thiện đáng kể.