Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng lượng tái tạo vào năm 2030

VOV.VN - Ngày 22/10, Nội các Nhật Bản thông qua “kế hoạch năng lượng cơ bản”mới. Trong đó, trọng tâm là việc tăng gấp đôi tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong vòng một thập kỷ tới nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050.

Theo đó, Nội các Nhật Bản đặt mục tiêu, năng lượng tái tạo sẽ chiếm từ 36 đến 38% tổng công suất phát điện vào năm tài khóa 2030, nhiều hơn gấp đôi so với mức 18% được ghi nhận trong năm tài khóa 2019. Ngoài ra, lượng điện đến từ các nguồn nhiệt điện sẽ giảm gần một nửa, từ 75,7% xuống còn 41%.

Theo kế hoạch, điện hạt nhân sẽ chiếm từ 20 đến 22% vào năm tài khóa 2030. Tỷ lệ này trong năm tài khóa 2019 là 6% do nhiều nhà máy hạt nhân trên khắp Nhật Bản phải đóng cửa sau sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011. Mặc dù kế hoạch lần này tuyên bố sẽ “giảm sự phụ thuộc nhiều nhất có thể” vào năng lượng hạt nhân, tuy nhiên tỷ lệ trên không có nhiều thay đổi so với kế hoạch trước đó.

Lần đầu tiên kế hoạch bao gồm cả mục tiêu về việc sử dụng hydro và amoniac không thải ra carbon dioxide, nhằm đảm bảo 1% tổng sản lượng điện của Nhật Bản từ các nguồn năng lượng thế hệ tiếp theo này.

Nội các Nhật Bản cũng đã thông qua một kế hoạch của chính phủ nhằm chống lại sự nóng lên toàn cầu, trong đó quy định một loạt các biện pháp hướng tới mục tiêu giảm 46% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm tài khóa 2030, vượt xa so với mức 26% đặt ra vào năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19
3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay, 3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia là Coles, Woolworths và Aldi đã đồng loạt thông báo yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 để bảo vệ các nhân viên và khách hàng khỏi dịch bệnh.

3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19

3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay, 3 hãng bán lẻ lớn nhất Australia là Coles, Woolworths và Aldi đã đồng loạt thông báo yêu cầu người lao động phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 để bảo vệ các nhân viên và khách hàng khỏi dịch bệnh.

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản
Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc cùng đi qua eo biển hẹp ở phía Bắc Nhật Bản không vi phạm lãnh hải của nước này nhưng đã tận dụng một lỗ hổng khiến Tokyo phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc cùng đi qua eo biển hẹp ở phía Bắc Nhật Bản không vi phạm lãnh hải của nước này nhưng đã tận dụng một lỗ hổng khiến Tokyo phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định cam kết giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định cam kết giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Các đại diện đặc biệt của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhóm họp tại thủ đô Washington ngày 19/10 để thảo luận hợp tác trong vấn đề Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định cam kết giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tái khẳng định cam kết giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Các đại diện đặc biệt của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhóm họp tại thủ đô Washington ngày 19/10 để thảo luận hợp tác trong vấn đề Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc lại "sôi sục" với Triều Tiên bởi vụ phóng tên lửa
Nhật Bản và Hàn Quốc lại "sôi sục" với Triều Tiên bởi vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Trước việc sáng nay (19/10), Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định xuống khu vực phía Đông Hàn Quốc, chính quyền Nhật Bản, Hàn Quốc đã có phản ứng kịch liệt, bày tỏ lo ngại về hành vi của Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc lại "sôi sục" với Triều Tiên bởi vụ phóng tên lửa

Nhật Bản và Hàn Quốc lại "sôi sục" với Triều Tiên bởi vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Trước việc sáng nay (19/10), Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định xuống khu vực phía Đông Hàn Quốc, chính quyền Nhật Bản, Hàn Quốc đã có phản ứng kịch liệt, bày tỏ lo ngại về hành vi của Triều Tiên.