Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ

Theo phía Nhật Bản, đây là giải pháp đơn giản và nhanh chóng nhất thể hiện được lập trường của hai nước.

Ngày 17/8, theo truyền thông Hàn Quốc, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức đề nghị Hàn Quốc cùng đệ trình vấn đề chủ quyền đảo Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima lên Tòa án công lý quốc tế (ICJ) để giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Theo phía Nhật Bản, đây là giải pháp đơn giản và nhanh chóng nhất thể hiện được lập trường của hai nước. Trong trường hợp Hàn Quốc từ chối yêu cầu, Nhật Bản sẽ xúc tiến các cuộc đàm phán song phương giải quyết vấn đề chủ quyền dựa vào các hiệp định về quan hệ ngoại giao cơ bản giữa hai nước năm 1965.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin, cho đến thời điểm này, chính phủ nước này vẫn giữ vững lập trường sẽ không đáp ứng yêu cầu của Nhật Bản vì Hàn Quốc thực tế đang kiểm soát đảo Dokdo và không thể coi chủ quyền đảo này thuộc Hàn Quốc là vấn đề tranh chấp. Trước đó, Nhật Bản đã đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề chủ quyền đảo lên Tòa án công lý quốc tế vào năm 1954 và năm 1962 nhưng không được Hàn Quốc chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên