Nhật Bản đề nghị tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục

VOV.VN - Hiện ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã gấp 3 lần của Nhật Bản nên giới quân sự Nhật Bản đang nóng lòng thực hiện nhiều điều chỉnh.

Giới hoạch định chính sách quốc phòng Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm khoản ngân sách lớn nhất cho đến nay cho lĩnh vực này trong năm tài khóa sắp tới.

Binh sĩ Nhật trên một chiếc xe quân sự đa năng có tính cơ động cao (ảnh: Reuters)
Khoản ngân sách này sẽ bao gồm đơn đặt hàng các máy bay tuần tiễu và một tàu ngầm có tính năng tàng hình mạnh hơn nữa.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đẩy mạnh củng cố quân đội nước này nhằm đối phó với các nguy cơ về lãnh thổ từ Trung Quốc và với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 29/8 đã yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng thêm 3,5% lên mức 5.050 tỷ yen (tương đương 48,7 tỷ USD) cho năm tài khóa tiếp theo bắt đầu từ tháng 4/2015. Nếu được phê chuẩn, thì đây sẽ là đợt tăng ngân sách quốc phòng lớn thứ 3 và có ý nghĩa đặc biệt kể từ khi ông Abe lên nắm quyền hồi tháng 12/2012 và chấm dứt cả một thập kỷ cắt giảm quốc phòng của Nhật Bản.

Vị Thủ tướng nổi tiếng cứng rắn trong quan điểm về an ninh quốc gia. Ông đã bãi bỏ lệnh cấm binh sĩ Nhật tác chiến ở nước ngoài và xóa bớt rào cản đối với việc xuất khẩu vũ khí.

Với việc giải thích lại bản Hiến pháp hòa bình hậu chiến của Nhật Bản, Thủ tướng Abe đã khiến một số nước láng giếng, đặc biệt là Bắc Kinh, nổi giận. Trung Quốc bấy lâu nay tố cáo ông Abe đang khôi phục chế độ quân phiệt thời chiến tranh.

Nhưng ngược lại Nhật Bản ý thức rõ việc Trung Quốc đang hối hả xây dựng sức mạnh quân sự. Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Chi phí quốc phòng của Bắc Kinh đã tăng tới 4 lần trong thập niên qua để nhảy vọt lên mức 808 tỷ nhân dân tệ (tương đương 132 tỷ USD) tức là gần gấp 3 ngân sách quốc phòng của Nhật Bản.

(1 USD gần bằng 104 yên, trong khi chỉ xấp xỉ 6 nhân dân tệ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’
Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

VOV.VN - Hãng này đã dành những chỉ trích gay gắt cho các chính sách của đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

Thông tấn xã Triều Tiên coi Thủ tướng Abe như ‘Hitler’

VOV.VN - Hãng này đã dành những chỉ trích gay gắt cho các chính sách của đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản:Trung Quốc cần xem  lại việc tuyên bố chủ quyền
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản:Trung Quốc cần xem lại việc tuyên bố chủ quyền

VOV.VN - Đó là phát biểu của ông Itsunori Onodera trong phiên thảo luận tại Hội nghị an ninh châu Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản:Trung Quốc cần xem  lại việc tuyên bố chủ quyền

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản:Trung Quốc cần xem lại việc tuyên bố chủ quyền

VOV.VN - Đó là phát biểu của ông Itsunori Onodera trong phiên thảo luận tại Hội nghị an ninh châu Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera khẳng định Nhật Bản luôn ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật ủng hộ Mỹ ném bom miền bắc Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera khẳng định Nhật Bản luôn ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%
Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe giảm so với tháng trước.

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe giảm so với tháng trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Mỹ

VOV.VN - Ông Onodera sẽ giải thích về quyết định của Chính phủ Nhật sửa đổi Hiến pháp nhằm cho phép nước này thực thi quyền tự vệ tập thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm Mỹ

VOV.VN - Ông Onodera sẽ giải thích về quyết định của Chính phủ Nhật sửa đổi Hiến pháp nhằm cho phép nước này thực thi quyền tự vệ tập thể.

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng
Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng 2014 của Nhật Bản được xây dựng trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi và Tokyo vừa diễn giải lại Hiến pháp hoà bình.

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng 2014 của Nhật Bản được xây dựng trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi và Tokyo vừa diễn giải lại Hiến pháp hoà bình.