Nhật Bản đề xuất quy định mới đối phó với thảm họa hạt nhân
(VOV) - Đề xuất này được đưa ra sau khi các chức năng của trung tâm phản ứng khẩn cấp của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị mất tác dụng.
Ngày 3/10, Cơ quan Quản lý hạt nhân của Nhật Bản công bố dự thảo mới về việc hướng dẫn sửa đổi các quy định nhằm đối phó với trường hợp thảm họa hạt nhân xảy ra.
![]() |
Hình ảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi sau thảm họa kép hồi tháng 3/2011 (Ảnh: AP) |
Bản dự thảo này chủ yếu tập trung sửa đổi một số nội dung như: Cấm các trung tâm phản ứng khẩn cấp từ xa của các nhà máy điện hạt nhân đặt trong vòng 5 km; Kêu gọi gia tăng khoảng cách giữa nhà máy điện hạt nhân và trung tâm phản ứng khẩn cấp từ xa, từ bán kính hiện tại là 20 km lên 30 km.
Đề xuất này được đưa ra sau khi các chức năng của trung tâm phản ứng khẩn cấp của nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị mất tác dụng trong thảm họa tháng 3/2011. Tiếp đó là mở rộng khu vực sơ tán quanh các nhà máy điện hạt nhân từ bán kính hiện tại là 10 km lên 30 km nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân. Đồng thời đề xuất Chính phủ xem xét phân phối i-ốt cho những người dân sống trong phạm vi 50 km tính từ nhà máy điện hạt nhân nhằm bảo vệ và phòng tránh trường hợp phóng xạ bị phát tán.
Ngoài ra, bản dự thảo cũng đề xuất số các tỉnh, thành phố phải tuân thủ theo các quy định của bản hướng dẫn này tăng từ mức hiện tại 45 quận của 15 thành phố lên 135 quận của 21 thành phố./.