Nhật Bản dọa trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nhật Bản sẽ nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với sự tiến bộ của tên lửa Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên tuyên bố vụ phóng vệ tinh sáng 12/12 thành công. Vụ phóng đang làm dấy quan ngại tại Nhật Bản về mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên trong chương trình đặc biệt trưa cùng ngày đã khẳng định vụ phóng thành công. Theo Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên, tên lửa Unha-3 đã bay đúng theo kế hoạch đưa vệ tinh Kwangmyungsang-3 như quỹ đạo dự kiến. Quân đội Mỹ cho biết, các kết quả phân tích bước đầu cho thấy, vật thể được tên lửa mang lên đã đi vào quỹ đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto cũng thừa nhận tiến bộ của Triều Tiên trong vụ phóng lần này.

Nhân viên của một trong những tờ báo lớn ở Nhật Bản phát phụ bản đưa tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên trên đường phố Tokyo (Ảnh: AFP)

Ông Morimoto nói: “Chúng tôi phải công nhận rằng công nghệ tên lửa của Triều Tiên đã có bước phát triển. Vụ phóng tên lửa lần này gây ra rất nhiều vấn đề về an ninh cho các quốc gia xung quanh”.

Ông Morimoto cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản nhằm đối phó với sự tiến bộ của tên lửa Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, tên lửa được sử dụng lần này có thể là tên lửa Taepodong-2 hoặc bản cải tiến của tên lửa này với tầm phóng lên đến 6.000 km. Tên lửa Taepodong-2 là loại tên lửa được sử dụng trong vụ phóng thất bại hồi tháng 4/2012.

Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên mà theo Nhật Bản là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được và Nhật Bản kiên quyết phản đối hành động này. Nhật Bản đã ngay lập tức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về vụ phóng của Triều Tiên. Theo dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp vào đêm nay theo giờ Việt Nam.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạp nghiêm khắc hơn bao gồm cả việc thông qua một nghị quyết mới.

Theo Ngoại trưởng Gemba, trước thực tế là các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên không có tính hiệu lực rõ rệt, Nhật Bản sẽ thảo luận với các nước liên quan nhằm tìm ra cách thức thực thi các biện pháp trừng phạt sao cho có hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Triều Tiên bay qua Okinawa của Nhật Bản
Tên lửa Triều Tiên bay qua Okinawa của Nhật Bản

Tuy nhiên, Nhật Bản đã không hề có biện pháp ngăn chặn.

Tên lửa Triều Tiên bay qua Okinawa của Nhật Bản

Tên lửa Triều Tiên bay qua Okinawa của Nhật Bản

Tuy nhiên, Nhật Bản đã không hề có biện pháp ngăn chặn.

Trung – Mỹ duy trì trao đổi về vấn đề Triều Tiên
Trung – Mỹ duy trì trao đổi về vấn đề Triều Tiên

(VOV) -Trung Quốc mong các bên liên quan xử lý vụ việc hiện nay một cách bình tĩnh, nhìn vào đại cục và lâu dài.

Trung – Mỹ duy trì trao đổi về vấn đề Triều Tiên

Trung – Mỹ duy trì trao đổi về vấn đề Triều Tiên

(VOV) -Trung Quốc mong các bên liên quan xử lý vụ việc hiện nay một cách bình tĩnh, nhìn vào đại cục và lâu dài.

Triều Tiên xác nhận vệ tinh đã vào quỹ đạo
Triều Tiên xác nhận vệ tinh đã vào quỹ đạo

Bản tin của hãng thông tấn nước này cũng đã được phát trên truyền hình nhà nước, khẳng định Triều Tiên phóng vệ tinh thành công.

Triều Tiên xác nhận vệ tinh đã vào quỹ đạo

Triều Tiên xác nhận vệ tinh đã vào quỹ đạo

Bản tin của hãng thông tấn nước này cũng đã được phát trên truyền hình nhà nước, khẳng định Triều Tiên phóng vệ tinh thành công.

Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa
Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận với hãng tin AFP nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa

Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận với hãng tin AFP nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?
Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết có thông tin cho rằng vệ tinh Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông.

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết có thông tin cho rằng vệ tinh Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông.

Dư luận phản ứng việc Triều Tiên điều chỉnh vụ phóng vệ tinh
Dư luận phản ứng việc Triều Tiên điều chỉnh vụ phóng vệ tinh

(VOV) - Theo người phát ngôn của Hàn Quốc lần này có nhiều nước phản đối Triều Tiên phóng tên lửa, có nước còn dùng lời lẽ cứng rắn.

Dư luận phản ứng việc Triều Tiên điều chỉnh vụ phóng vệ tinh

Dư luận phản ứng việc Triều Tiên điều chỉnh vụ phóng vệ tinh

(VOV) - Theo người phát ngôn của Hàn Quốc lần này có nhiều nước phản đối Triều Tiên phóng tên lửa, có nước còn dùng lời lẽ cứng rắn.

Triều Tiên chưa tuyên bố chính thức về vụ phóng vệ tinh
Triều Tiên chưa tuyên bố chính thức về vụ phóng vệ tinh

(VOV) - Hàn Quốc và Nhật Bản triệu tập các cuộc họp khẩn cấp, thảo luận các biện pháp đối phó tiếp theo.

Triều Tiên chưa tuyên bố chính thức về vụ phóng vệ tinh

Triều Tiên chưa tuyên bố chính thức về vụ phóng vệ tinh

(VOV) - Hàn Quốc và Nhật Bản triệu tập các cuộc họp khẩn cấp, thảo luận các biện pháp đối phó tiếp theo.

Nhật Bản phản ứng vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật Bản phản ứng vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản đã không áp dụng biện pháp phá hủy tên lửa của Triều Tiên mặc dù tên lửa này đã bay qua vùng trời quần đảo Okinawa.

Nhật Bản phản ứng vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản phản ứng vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản đã không áp dụng biện pháp phá hủy tên lửa của Triều Tiên mặc dù tên lửa này đã bay qua vùng trời quần đảo Okinawa.

Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên phóng vệ tinh
Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, các phản ứng liên quan của LHQ cần thận trọng, vừa phải, duy trì đại cục ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, các phản ứng liên quan của LHQ cần thận trọng, vừa phải, duy trì đại cục ổn định trên bán đảo Triều Tiên.