Nhật Bản đối phó với tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh nghiêm trọng

VOV.VN - Mặc dù là một nước có một nền y dược tiên tiến vào bậc nhất thế giới và giữ một vị trí quan trọng trên bản đồ dược học quốc tế, nhưng điều đáng đáng ngạc nhiên là Nhật Bản đang phải đối mặt với trình trạng thiếu thuốc chữa bệnh trầm trọng trong nước. Hiện, nước này đang phải áp dụng nhiều biện pháp ứng phó.

Theo thống kê của cơ quan quản lý dược Nhật Bản, hiện nước này đang thiếu khoảng hơn 3.800 loại thuốc chữa bệnh, trong đó có những loại thuốc không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân như: Thuốc chữa huyết áp cao, viêm họng, giảm ho, trị đau dạ dày, chữa thống phong (hay còn gọi là bệnh gout), các bệnh truyền nhiễm do liên cầu khuẩn... Đây là tình trạng rất đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sinh mạng của người dân.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó có 2 nhóm nguyên nhân lớn. Thứ nhất là, các hãng dược của Nhật Bản đang phải chịu áp lực cao do phải thực hiện lượng đơn đặt hàng quá lớn đã ký kết từ trước. Thứ hai là do nguồn nguyên liệu bị lệ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài nên không ổn định, giá cả tăng cao khiến các hãng dược phải dừng sản xuất nhiều loại thuốc để cắt lỗ.

Trong bối cảnh đó, để đáp lại đề nghị của các doanh nghiệp sản xuất thuốc, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ áp dụng nhiều biện pháp cụ thể để không chỉ vực dậy ngành dược của nước này, mà còn hướng tới một mục tiêu đầy tham vọng.

Về điều này, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết: “Tôi xin tuyên bố phương châm của chính phủ là sẽ biến Nhật Bản thành trung tâm sản xuất thuốc của thế giới, đóng góp cho công cuộc bảo vệ sức khỏe của con người. Chính phủ luôn coi trọng sự phát triển của ngành dược và sẽ dành một ngân sách phù hợp, đồng thời thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho lĩnh vực này".

Thủ tướng Kishida còn cho biết trước mắt Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành dược và thúc đẩy thực hiện mục tiêu đến năm 2028, Nhật Bản sẽ sở hữu hơn 10 doanh nghiệp dược có số vốn trên 10 tỷ Yên (tương đương khoảng 1.600 tỷ Đồng).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xác nhận chi kỷ lục để tăng giá đồng yên hồi tháng 4
Nhật Bản xác nhận chi kỷ lục để tăng giá đồng yên hồi tháng 4

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay (7/8)  cho biết, nước này đã chi 5.920 tỷ yên (tương đương khoảng 41 tỷ USD) vào ngày 29/4 để hỗ trợ đồng nội tệ so với đồng USD, đây là động thái can thiệp mua đồng yên lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Nhật Bản xác nhận chi kỷ lục để tăng giá đồng yên hồi tháng 4

Nhật Bản xác nhận chi kỷ lục để tăng giá đồng yên hồi tháng 4

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay (7/8)  cho biết, nước này đã chi 5.920 tỷ yên (tương đương khoảng 41 tỷ USD) vào ngày 29/4 để hỗ trợ đồng nội tệ so với đồng USD, đây là động thái can thiệp mua đồng yên lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Thảm họa bom nguyên tử Hiroshima - Nagasaki và thông điệp hòa bình của Nhật Bản
Thảm họa bom nguyên tử Hiroshima - Nagasaki và thông điệp hòa bình của Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/8/1945, quả bom nguyên tử đầu tiên có tên gọi Little Boy đốt cháy bầu trời thành phố Hiroshima của Nhật Bản, và 3 ngày sau đó, Nagasaki bị dìm trong biển lửa của quả bom thứ hai - Fat Man.

Thảm họa bom nguyên tử Hiroshima - Nagasaki và thông điệp hòa bình của Nhật Bản

Thảm họa bom nguyên tử Hiroshima - Nagasaki và thông điệp hòa bình của Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/8/1945, quả bom nguyên tử đầu tiên có tên gọi Little Boy đốt cháy bầu trời thành phố Hiroshima của Nhật Bản, và 3 ngày sau đó, Nagasaki bị dìm trong biển lửa của quả bom thứ hai - Fat Man.

Hàng trăm người ở Tokyo, Nhật Bản tử vong do say nắng trong tháng 7
Hàng trăm người ở Tokyo, Nhật Bản tử vong do say nắng trong tháng 7

VOV.VN - Theo số liệu sơ bộ của Văn phòng Giám định Y tế thủ đô Tokyo, Nhật Bản, trong tháng 7 vừa qua, tại Tokyo đã có 123 người ở độ tuổi từ 40 đến 90 tử vong do say nắng.

Hàng trăm người ở Tokyo, Nhật Bản tử vong do say nắng trong tháng 7

Hàng trăm người ở Tokyo, Nhật Bản tử vong do say nắng trong tháng 7

VOV.VN - Theo số liệu sơ bộ của Văn phòng Giám định Y tế thủ đô Tokyo, Nhật Bản, trong tháng 7 vừa qua, tại Tokyo đã có 123 người ở độ tuổi từ 40 đến 90 tử vong do say nắng.