Nhật Bản dự định nâng cấp quan hệ với NATO

VOV.VN - Nhật Bản đang thúc đẩy việc cập nhật các văn kiện đối tác với NATO để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng và hàng hải.

Phát biểu tại Tây Ban Nha trên cương vị là nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 29/6 cho biết, nước này dự định nâng cấp quan hệ với NATO và đang thúc đẩy việc cập nhật các văn kiện đối tác với NATO để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng và hàng hải.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cũng cho biết, sẽ đảm bảo lộ trình tham vấn chính trị chặt chẽ hơn và làm việc chung về các vấn đề cùng quan tâm với NATO bao gồm các lĩnh vực như an ninh mạng, an ninh hàng hải, chống khủng bố và tác động của biến đổi khí hậu.

Nhật Bản - quốc gia châu Á có kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ trong vòng 5 năm tới và tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, bao gồm cả những mối đe dọa từ Trung Quốc.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng là thành viên châu Á duy nhất của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7)  đã và đang song hành cùng với Mỹ và các nước châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cho thấy lập trường cứng rắn của nước này trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký NATO: Ưu tiên đối thoại với Nga nhưng đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất
Tổng thư ký NATO: Ưu tiên đối thoại với Nga nhưng đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua (26/1) tiếp tục bác bỏ yêu cầu của Nga về việc không kết nạp Ukraine và Gruzia làm thành viên, đồng thời cho biết đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất nhưng khẳng định vẫn ưu tiên các biện pháp đối thoại và ngoại giao.

Tổng thư ký NATO: Ưu tiên đối thoại với Nga nhưng đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất

Tổng thư ký NATO: Ưu tiên đối thoại với Nga nhưng đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua (26/1) tiếp tục bác bỏ yêu cầu của Nga về việc không kết nạp Ukraine và Gruzia làm thành viên, đồng thời cho biết đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất nhưng khẳng định vẫn ưu tiên các biện pháp đối thoại và ngoại giao.

Nhật Bản phản đối hành vi gây căng thẳng ở Biển Đông, phủ nhận hướng đến “NATO châu Á”
Nhật Bản phản đối hành vi gây căng thẳng ở Biển Đông, phủ nhận hướng đến “NATO châu Á”

VOV.VN - Tại Indonesia, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phản đối các hành vi gây leo thang căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời phủ nhận việc hướng tới một “NATO châu Á”.

Nhật Bản phản đối hành vi gây căng thẳng ở Biển Đông, phủ nhận hướng đến “NATO châu Á”

Nhật Bản phản đối hành vi gây căng thẳng ở Biển Đông, phủ nhận hướng đến “NATO châu Á”

VOV.VN - Tại Indonesia, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phản đối các hành vi gây leo thang căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, đồng thời phủ nhận việc hướng tới một “NATO châu Á”.

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên
NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31/10 tuyên bố sẽ gia tăng áp lực buộc các quốc gia thành viên tăng cường trừng phạt Triều Tiên.

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31/10 tuyên bố sẽ gia tăng áp lực buộc các quốc gia thành viên tăng cường trừng phạt Triều Tiên.