Tháng 4, tháng 5 là đợt cao điểm bùng phát của virus corona mới?

VOV.VN - Một số nhà nghiên cứu nhận định rằng cuối tháng 4 – đầu tháng 5 mới là thời kỳ cao điểm bùng phát của dịch virus corona mới.

Cho tới nay, đã có 7.711 trường hợp nhiễm virus corona với số người thiệt mạng lên tới 170 người. Số người nhiễm virus corona Vũ Hán, hay còn được gọi là 2019-nCoV đã tăng liên tục vào những ngày qua. Theo một bài báo xuất bản trên The Lancet, tỷ lệ tử vong ước tính là khoảng 3%. Các tác giả của bài báo này chỉ ra rằng dịch cúm năm 1918 có tỷ lệ tử vong khoảng 5% nhưng đã khiến hàng triệu người chết, do đó, mức độ bùng phát của dịch corona hiện tại với tỷ lệ tử vong thấp vẫn có thể rất nguy hiểm nếu tình trạng lây nhiễm lan rộng. Làm sao chúng ta có thể biết liệu khi nào đợt bùng phát này sẽ đạt tới đỉnh điểm?

Dịch virus corona mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Getty

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mô hình thống kê và toán học để tìm hiểu và dự đoán về diễn tiến của dịch bệnh. Một phân tích của nhà nghiên cứu Gabriel Leung và các thành viên trong đội ngũ thuộc Đại học Hong Kong (Trung Quốc) ước tính số người nhiễm virus corona sẽ đạt tới đỉnh điểm vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Theo nhóm nghiên cứu này, chỉ riêng tại Vũ Hán, có khoảng 44.000 người có thể nhiễm bệnh và những người xuất hiện rõ các triệu chứng vào thời điểm này là khoảng 25.000 người.

John Edmunds - một giáo sư tại Tường y học nhiệt đới & vệ sinh dịch tễ London đánh giá: "Không ai có thể dự đoán được chính xác dịch bệnh này sẽ kéo dài trong bao lâu thì đạt tới cao điểm. Tuy nhiên, tôi cho rằng khả năng dịch bệnh sẽ kéo dài trong khoảng 7 - 10 ngày là rất thấp. Tháng 4 hoặc tháng 5 sẽ chứng kiến nhiều trường hợp nhiễm bệnh hơn nữa”.

Tuy nhiên, một trong những chuyên gia hàng đầu Trung Quốc thì cho rằng tỷ lệ nhiễm virus corona có thể đạt đỉnh vào đầu tháng 2/2020.

"Tôi ước tính tỷ lệ này sẽ đạt đỉnh vào khoảng tuần sau hoặc 10 ngày nữa, sau khi số người nhiễm bệnh không còn tăng mạnh nữa", Zhong Nanshan - chuyên gia về các bệnh hô hấp, người từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch SARS của Trung Quốc vào năm 2002 – 2003 cho biết.

Trong khi khẳng định rằng rất khó để đưa ra những dự đoán về thời kỳ cao điểm bùng phát của chủng virus này, ông Zhong cho biết những nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát hiện và cách ly sớm là những biện pháp đúng đắn.

"Sau khi thực hiện 2 điều trên, chúng tôi đủ tự tin để ngăn cản đợt cao điểm mới của dịch bệnh", ông Zhong nhận định.

Nhà khoa học này cũng cho rằng: "SARS kéo dài khoảng 5 - 6 tháng nhưng tôi không nghĩ virus corona mới này có thể kéo dài lâu như vậy"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp phát hiện trường hợp thứ 5 nhiễm virus corona
Pháp phát hiện trường hợp thứ 5 nhiễm virus corona

VOV.VN - Bệnh nhân thứ 5 là con gái của bệnh nhân thứ 4, người bị phát hiện nhiễm virus viêm phổi cấp corona cách đây 3 ngày.

Pháp phát hiện trường hợp thứ 5 nhiễm virus corona

Pháp phát hiện trường hợp thứ 5 nhiễm virus corona

VOV.VN - Bệnh nhân thứ 5 là con gái của bệnh nhân thứ 4, người bị phát hiện nhiễm virus viêm phổi cấp corona cách đây 3 ngày.

Infographic: Triệu chứng và biện pháp phòng ngừa virus corona
Infographic: Triệu chứng và biện pháp phòng ngừa virus corona

VOV.VN - Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) có thể gây suy hô hấp cấp và dẫn đến nguy cơ tử vong. 

Infographic: Triệu chứng và biện pháp phòng ngừa virus corona

Infographic: Triệu chứng và biện pháp phòng ngừa virus corona

VOV.VN - Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) có thể gây suy hô hấp cấp và dẫn đến nguy cơ tử vong. 

Nguy cơ bùng phát virus corona tại các thành phố du lịch ở Thái Lan
Nguy cơ bùng phát virus corona tại các thành phố du lịch ở Thái Lan

VOV.VN -Thái Lan đã xác nhận có 14 trường hợp nhiễm virus corona và hiện là nước ngoài Trung Quốc có số bệnh nhân nhiễm virus corona nhiều nhất.

Nguy cơ bùng phát virus corona tại các thành phố du lịch ở Thái Lan

Nguy cơ bùng phát virus corona tại các thành phố du lịch ở Thái Lan

VOV.VN -Thái Lan đã xác nhận có 14 trường hợp nhiễm virus corona và hiện là nước ngoài Trung Quốc có số bệnh nhân nhiễm virus corona nhiều nhất.

Nhật Bản khan hiếm khẩu trang y tế bảo vệ chống virus corona
Nhật Bản khan hiếm khẩu trang y tế bảo vệ chống virus corona

VOV.VN -Một số khu vực tại Tokyo đang khan hiếm khẩu trang y tế do người dân đổ xô đi mua loại khẩu trang này nhằm tự bảo vệ trước virus corona.

Nhật Bản khan hiếm khẩu trang y tế bảo vệ chống virus corona

Nhật Bản khan hiếm khẩu trang y tế bảo vệ chống virus corona

VOV.VN -Một số khu vực tại Tokyo đang khan hiếm khẩu trang y tế do người dân đổ xô đi mua loại khẩu trang này nhằm tự bảo vệ trước virus corona.

Chuyên gia y tế Trung Quốc chỉ cách phòng ngừa hữu hiệu virus corona
Chuyên gia y tế Trung Quốc chỉ cách phòng ngừa hữu hiệu virus corona

VOV.VN - Do chưa có vaccine phòng ngừa virus corona nên biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là sớm phát hiện và cách ly những người đã nhiễm bệnh.

Chuyên gia y tế Trung Quốc chỉ cách phòng ngừa hữu hiệu virus corona

Chuyên gia y tế Trung Quốc chỉ cách phòng ngừa hữu hiệu virus corona

VOV.VN - Do chưa có vaccine phòng ngừa virus corona nên biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là sớm phát hiện và cách ly những người đã nhiễm bệnh.

Phần Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona
Phần Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

VOV.VN - Hiện du khách này đang được điều trị cách ly trong một bệnh viện trung tâm của tỉnh Lapland, phía bắc Phần Lan.

Phần Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

Phần Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona

VOV.VN - Hiện du khách này đang được điều trị cách ly trong một bệnh viện trung tâm của tỉnh Lapland, phía bắc Phần Lan.