Nhật Bản gia nhập “Hiệp ước Artemis” do Mỹ dẫn dắt

VOV.VN - Trước Nhật Bản, các nước Australia, Anh, Canada và Italy đã gia nhập “Hiệp ước Artemis”, trong khi Nga và Trung Quốc vẫn chưa là thành viên của Hiệp ước này.

Ngày 14/10, Nhật Bản chính thức gia nhập Hiệp ước Artemis” do Mỹ dẫn dắt.

“Hiệp ước Artemis” do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đề xuất nhằm thiết lập những quy tắc ứng xử chung cho chính phủ và cơ quan quản lý vũ trụ các nước trong quá trình thám hiểm và khai thác vũ trụ. Hiệp ước này cũng quy định việc giảm thiểu lượng rác thải vũ trụ và xây dựng các “khu vực an toàn” quanh các căn cứ ở Mặt Trăng trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ký kết trực tuyến tham gia “Hiệp ước Artemis”, Bộ trưởng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Shinji Inoue hy vọng hiệp ước này sẽ dẫn dắt việc thực hiện các quy tắc quốc tế về hoạt động trên vũ trụ trong tương lai.

Trước Nhật Bản, các nước Australia, Anh, Canada và Italy đã gia nhập “Hiệp ước Artemis”, trong khi Nga và Trung Quốc vẫn chưa là thành viên của Hiệp ước này.

Hiệp ước Artemis được xem là nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump trong việc quy tụ đồng minh xung quanh kế hoạch của NASA đưa người quay lại Mặt Trăng vào năm 2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA tiết lộ kế hoạch đưa người phụ nữ đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2024
NASA tiết lộ kế hoạch đưa người phụ nữ đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2024

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tiết lộ kế hoạch trị giá 28 tỷ USD để lần đầu tiên đưa phụ nữ lên Mặt Trăng vào năm 2024.

NASA tiết lộ kế hoạch đưa người phụ nữ đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2024

NASA tiết lộ kế hoạch đưa người phụ nữ đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2024

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tiết lộ kế hoạch trị giá 28 tỷ USD để lần đầu tiên đưa phụ nữ lên Mặt Trăng vào năm 2024.

Hết “kỳ trăng mật” với Trung Quốc, Đức chuyển hướng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương
Hết “kỳ trăng mật” với Trung Quốc, Đức chuyển hướng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Chấm dứt “kỳ trăng mật” với Trung Quốc, Đức chuyển hướng chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế chứ “không phải luật lệ của kẻ mạnh”.

Hết “kỳ trăng mật” với Trung Quốc, Đức chuyển hướng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương

Hết “kỳ trăng mật” với Trung Quốc, Đức chuyển hướng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Chấm dứt “kỳ trăng mật” với Trung Quốc, Đức chuyển hướng chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế chứ “không phải luật lệ của kẻ mạnh”.

Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa
Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

VOV.VN - Mỹ muốn xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng và Sao hỏa, và đã chính thức kêu gọi lĩnh vực tư nhân đóng góp ý tưởng cho kế hoạch này.

Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

Mỹ tham vọng đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa

VOV.VN - Mỹ muốn xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng và Sao hỏa, và đã chính thức kêu gọi lĩnh vực tư nhân đóng góp ý tưởng cho kế hoạch này.