Nhật Bản giảm dần sự phụ thuộc năng lượng hạt nhân

Quyết định cho khởi động lại 2 lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Oi  đã gặp phải sự phản đối của dư luận.  

Để chuẩn bị cho khả năng phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản (DPJ) đang chú ý tới việc đưa chính sách giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân vào chính sách tranh cử.

Lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi trước khi vụ nổ xảy ra hôm 14/3(Ảnh: AP)

Quyết định cho khởi động lại 2 lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Oi thuộc tỉnh Fukui của Thủ tướng Noda đối mặt rất nhiều sự phản đối của dư luận. Do vậy, một số nghị sĩ trong đảng cho rằng, DPJ có thể sẽ gặp nhiều sức ép trong cuộc tổng tuyển cử do sự phản đối của người dân đối với vấn đề điện hạt nhân.

Trong một động thái khác, có tin cho rằng, DPJ sẽ thành lập một tiểu ban nghiên cứu về triển vọng chính sách bầu cử, nhiều khả năng sẽ do cựu Ngoại trưởng Seiji Maehara đứng đầu và được cựu Thủ tướng Naoto Kan cố vấn. Cựu Thủ tướng Naoto Kan được biết tới như một người phản đối sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân sau thảm họa 11/3/2011.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/8, Chính phủ Nhật Bản cho biết có tổng cộng hơn 80.000 ý kiến được gửi đến cuộc điều tra dư luận về mức độ phụ thuộc vào điện hạt nhân của nước này. Cuộc điều tra dư luận đưa ra 3 lựa chọn về mức độ phụ thuộc vào điện hạt nhân cho tới năm 2030 gồm từ bỏ hoàn toàn điện hạt nhân; giảm mức phụ thuộc xuống 15% và giảm mức phụ thuộc xuống từ 20-25%. Các ý kiến đóng góp sẽ được phản ánh trong chiến lược năng lượng môi trường dự kiến được hoàn thành vào tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên