Nhật Bản - Hàn Quốc muốn “bình thường hoá” hiệp định chia sẻ thông tin tình báo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo hôm nay bày tỏ hy vọng rằng Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự chung (GSOMIA) với Hàn Quốc sẽ hoạt động một cách suôn sẻ trở lại.

Cùng ngày, người phát ngôn hàng đầu chính phủ Nhật Bản Matsuno Hirokazu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định này với việc thúc đẩy “tăng cường hợp tác và đối tác trong lĩnh vực an ninh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc và đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực".

Phát ngôn của 2 quan chức hàng đầu Nhật Bản được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cho biết, nước này muốn Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản được bình thường hóa càng sớm càng tốt cùng với sự cải thiện quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản

Dưới thời tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa nhậm chức vào hồi tháng 5, Nhật Bản và Hàn Quốc đang hướng tới việc hàn gắn mối quan hệ chính trị sau khi 2 bên bị tổn hại nặng nề do trả đũa lẫn nhau về hoạt động xuất nhập khẩu cũng như bất đồng lâu năm về các vấn đề thời chiến.

Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự chung (GSOMIA) đã cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nước không có liên minh quân sự, trực tiếp chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm. Dưới thời Tổng thống Moon Jea-in, phía Hàn Quốc từng đưa ra kế hoạch chấm dứt hiệp định này do liên quan quan hệ song phương căng thẳng, tuy nhiên dưới sức ép từ phía Mỹ, hiệp định vẫn được duy trì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động vi phạm luật pháp quốc tế
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động vi phạm luật pháp quốc tế

VOV.VN - Các bên kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, leo thang căng thẳng, gây bất ổn ở khu vực, hoặc gây nguy hiểm tới hòa bình và an ninh toàn cầu.

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động vi phạm luật pháp quốc tế

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động vi phạm luật pháp quốc tế

VOV.VN - Các bên kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, leo thang căng thẳng, gây bất ổn ở khu vực, hoặc gây nguy hiểm tới hòa bình và an ninh toàn cầu.

Nhật Bản, Hàn Quốc phê phán kịch liệt Triều Tiên “khiêu khích” tên lửa
Nhật Bản, Hàn Quốc phê phán kịch liệt Triều Tiên “khiêu khích” tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã phê phán mạnh mẽ Triều Tiên cùng lúc phóng 8 tên lửa vào ngày hôm qua (5/6).

Nhật Bản, Hàn Quốc phê phán kịch liệt Triều Tiên “khiêu khích” tên lửa

Nhật Bản, Hàn Quốc phê phán kịch liệt Triều Tiên “khiêu khích” tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã phê phán mạnh mẽ Triều Tiên cùng lúc phóng 8 tên lửa vào ngày hôm qua (5/6).

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo
Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc
Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã chúc mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới dựa trên lập trường mà nước này đã thống nhất.

Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc

Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã chúc mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới dựa trên lập trường mà nước này đã thống nhất.